Thể thao

Thái Lan mơ mộng dự World Cup với lứa U23, Madam Pang thưởng to cho 'voi chiến'

Hoài Anh
Chia sẻ

Hai thông tin đáng chú ý là Madam Pang đã thưởng lớn cho tuyển Thái Lan, còn lứa U23 thất bại ở U23 châu Á 2022 nhưng vẽ ra kịch bản dự World Cup 2026.

Tuyển Thái Lan đã thắng Sri Lanka 2-0 ở lượt hai bảng C vòng loại Asian Cup 2023. Trận thắng này giúp cho thầy trò HLV Polking nhận được 1 triệu baht tiền thưởng của nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang). Trước đó, Thái Lan cũng nhận được khoản thưởng tương tự từ Madam Pang khi thắng Maldives 3-0 ở trận mở màn.

Với 6 điểm cùng hiệu số +5, Thái Lan đã chạm 1 tay vào tấm vé dự VCK Asian Cup 2023. Ở lượt cuối ngày 14/6, Thái Lan gặp chủ nhà Uzbekistan để phân định ngôi đầu bảng C.

Thái Lan mơ mộng dự World Cup với lứa U23, Madam Pang thưởng to 'voi chiến' Ảnh 1
 Tuyển Thái Lan đang xếp đầu nhóm đội nhì bảng và tràn đầy cơ hội dự Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ 16/6 đến 16/7/2023. Giải đấu có 24 đội than dự. Hiện 13 đội đã giành vé trực tiếp dự Asian Cup 2023, đó là Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Iraq, Oman, Việt Nam, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc và Lebanon.

Một thông tin khác được truyền thông Thái Lan đăng tải là tương lai của lứa U23 sau U23 châu Á 2022. Người Thái kỳ vọng U23 Thái Lan sẽ giành vé dự Olympic 2024, bởi gần 1/2 lực lượng hiện tại đủ tuổi đá U23 châu Á 2024.

Theo truyền thông Thái Lan, chuyện đẩy mạnh việc tìm kiếm các cầu thủ gốc ngoại khác có chất lượng là rất quan trọng. Điều đó giúp cho U23 Thái Lan sở hữu lực lượng cực mạnh tại U23 châu Á 2024.

Kịch bản lớn hơn là Thái Lan cần đầu tư mạnh cho lứa U23 để hướng đến tấm vé dự World Cup 2026. Lý do là World Cup 2026 có 48 đội và khu vực châu Á được tăng lên 8 suất tham dự.

Thái Lan mơ mộng dự World Cup với lứa U23, Madam Pang thưởng to 'voi chiến' Ảnh 2
Dù thua ở U23 châu Á nhưng Thái Lan mơ dự World Cup 2026. Ảnh: Siamsport

Trong ngày hôm qua, HLV Worrawoot Srimaka cũng đánh giá lứa U23 Thái Lan có tiềm năng lớn trong tương lai.

“Chúng tôi đã có những vấn đề ở đội như các cầu thủ chấn thương, bị ốm. Họ không thể sẵn sàng ra sân thi đấu. Chúng tôi cũng chỉ có duy nhất một ngày tập luyện đủ quân số trước giải.

Nhìn chung, tôi đánh giá đây là lứa cầu thủ tương lai của bóng đá Thái Lan, có thể chơi ở cấp độ châu Á. Giống như trận gặp Hàn Quốc, chúng tôi có có đủ lực lượng thì có thể chơi sòng phẳng với họ”, HLV U23 Thái Lan nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất