Thể thao

Kiatisuk - Tấm gương hoàn hảo ở V.League và niềm tự hào của bầu Đức

Văn Nhân
Chia sẻ

Tận dụng hai ngày nghỉ sau vòng 9 V.League 2022, HLV Kiatisuk rong rủi đến xã Đăk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai), cách thành phố Pleiku khoảng 45km.

Ý thức về sự quảng bá hình ảnh và sản phẩm cho CLB

Danh thủ người Thái Lan gặp lại anh Kim Luân - trợ lý phiên dịch tiếng Thái của CLB HAGL cách đây 20 năm. Anh Luân đang là Trưởng phòng nghiệp vụ Nông Nghiệp Tập đoàn HAGL.

"Zico Thái" tranh thủ thời gian để ôn lại chuyện cũ cùng anh Kim Luân. Kiatisuk cũng khéo léo giới thiệu về nông trường sầu riêng sắp đi vào thu hoạch của Tập đoàn HAGL. Diện tích trồng sầu riêng ở Đăk Yă khoảng 60 héc ta với giống sầu riêng Monthong Thái Lan. Kiatisuk nhận xét sầu riêng của bầu Đức có cơm màu mỡ gà, vỏ mỏng, dày cơm, hạt lép, béo mịn như bơ...

Kiatisuk - Tấm gương hoàn hảo ở V.League và niềm tự hào của bầu Đức Ảnh 1
Kiatisuk tham quan nông trường sầu riêng vẫn mặc áo có logo CLB HAGL. Ảnh chụp màn hình

Một câu chuyện nhỏ để thấy Kiatisuk có ý thức giúp HAGL giới thiệu sản phẩm đến người hâm mộ. Đó là sự chuyên nghiệp và tư duy đúng của "Zico Thái". HLV và cầu thủ hay thành viên của đội bóng đều phải có suy nghĩ như Kiatisuk, bởi doanh nghiệp nuôi CLB làm ăn phát triển thì đội bóng sống tốt, đồng nghĩa mọi thành viên của đội bóng được hưởng lợi.

Nói về Kiatisuk, anh là niềm tự hào của bầu Đức. Từ tài năng đến sự chuyên nghiệp và cách ứng xử đều đáng để tất cả cầu thủ Việt Nam phải học hỏi. 

Ngày trở lại Việt Nam để dẫn dắt HAGL, Kiatisuk xuất hiện tại sân bay với hình ảnh mặc áo CLB HAGL. Ở bất cứ sự kiện nào, Kiatisuk luôn mặc áo có logo CLB HAGL. Thậm chí, "Zico Thái" thường xuyên ngồi cà phê ở các quán cà phê Ông Bầu với trang phục của HAGL.

Ở V.League, không có HLV nào có ý thức sử dụng trang phục của CLB và quảng bá hình ảnh cho đội nhà giống như HLV Kiatisuk. Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy khá đông HLV thường xuyên không mặc áo của CLB.

Kiatisuk - Tấm gương hoàn hảo ở V.League và niềm tự hào của bầu Đức Ảnh 2
Một tấm ảnh cho thấy sự khác biệt của Kiatisuk về ý thức quảng bá hình ảnh và thương hiệu cho CLB HAGL. Ảnh: Kiatisuk

"Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt thành tích". Đó cũng là lý do Chủ tịch CLB Buriram - ông Newin Chidchob đã luôn mặc áo của đội bóng này trong nhiều năm qua. Ông luôn xuất hiện trước đám đông với chiếc áo của Buriram. Chính ý thức quảng bá hình ảnh và sản phẩm của CLB, ông Newin Chidchob đã thúc đẩy toàn diện về sự phát triển của CLB Buriram.

Đúng hơn, nếu HLV và cầu thủ hay các thành viên CLB không có ý thức dùng đồ của CLB thì không thể bắt người hâm mộ mua áo đấu, hay các sản phẩm lưu niệm. Vì mỗi thành viên của đội bóng là đại diện thương hiệu cho chính CLB. Họ phải có ý thức về hình ảnh để chung tay giúp đội bóng phát triển chứ không phải mỗi chuyện về chuyên môn.

HLV hoàn hảo ở V.League

Tài năng và sự nổi tiếng của Kiatisuk là không cần phải bàn cãi. Nhưng tất cả không phải tự nhiên mà xảy ra, khi "Zico Thái" không chỉ đa tài mà đức tính khiêm tốn, vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với tất cả.

Nhiều năm gắn bó với HAGL từ tư thế cầu thủ đến HLV, Kiatisuk chưa bao giờ xuất hiện một điều tiếng nhỏ. Danh thủ Thái Lan gần như hoàn hảo từ tài năng đến cách ứng xử trên sân bóng lẫn bên ngoài sân cỏ.

Hãy đặt vào câu chuyện thực tế, nhiều HLV V.League có thói quen phản ứng trọng tài nếu cảm thấy đội nhà bị thua thiệt. Kiatisuk không làm như thế, chưa bao giờ lao vào sân hay chửi trọng tài. Trong ngày HAGL thắng Thanh Hóa 2-0, Hồng Duy bị thổi phạt ở giữa sân, Kiatisuk không hài lòng với trọng tài nhưng chọn cách phản ứng đầy chuyên nghiệp. "Zico Thái" nhìn về khán đài và nở một nụ cười theo kiểu "ô kìa, sao bắt buồn cười vậy". 

Trong các cuộc họp báo, Kiatisuk trả lời rất tinh thế, không bao giờ chê trách công tác trọng tài. Mỗi phát biểu về CLB HAGL thì Kiatisuk đều nhấn mạnh đến chuyện bầu Đức có mục tiêu đá cống hiến cho người hâm mộ.

Về ứng xử bên ngoài sân cỏ, Kiatisuk luôn cười thật tươi để giao lưu với người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Có những hôm nay thì chính Kiatisuk đề nghị chụp ảnh cùng các phóng viên sau cuộc họp báo. 

Trong một cuộc trò chuyện hồi năm ngoái, Kiatisuk cho biết đã bỏ bia rượu được nhiều năm. "Zico Thái" từng nổi tiếng về độ khỏe trên bàn tiệc nhưng thật ngạc nhiên anh có thể "cai" nhậu. Thú vui lớn nhất của Kiatisuk chính là âm nhạc, khi thường xuyên hát những ca khúc của Việt Nam.

Kiatisuk - Tấm gương hoàn hảo ở V.League và niềm tự hào của bầu Đức Ảnh 3
Kiatisuk là HLV hoàn hảo ở V.League. 

Cuộc sống gia đình của Kiatisuk cũng khiến cho đông đảo người hâm mộ ngưỡng mộ. Kiatisuk và vợ đã kỷ niệm tròn 20 năm ngày cưới vào đầu năm nay. Họ luôn dành cho nhau sự ngọt ngào và đồng lòng xây dựng mái ấm. 

Lăng kính phản ánh đầy đủ về tài năng và sự hoàn hảo của Kiatisuk, đó là đồng hành cùng bầu Đức trong 20 năm qua. Họ không chỉ là tình cảm của người chủ và cầu thủ và HLV mà còn có thể xem như tri kỷ trong bóng đá. 

Với bầu Đức, ai cũng thể đồng hành cùng ông được 20 năm thì chắc chắn có rất nhiều ưu điểm về năng lực lẫn nhân cách!  

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất