Thể thao

HLV Troussier có gì để lạc quan?

Hoài Anh
Chia sẻ

Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều về tuyền Việt Nam, đó là HLV Troussier để 5 cầu thủ có phong độ cao trên ghế dự bị.

Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Tấn Tài và Tiến Linh có tổng cộng đến 18 bàn thắng, 13 pha kiến tạo ở mùa này. Nhưng họ phải dự bị trong ngày thua Indonesia. Câu chuyện này khiến cho nhiều người hâm mộ nhận xét về cách cầm quân của HLV Troussier là “bài tốt đánh dở cũng thua”.

Thật khó để đưa ra đánh giá về chuyên môn, lối chơi và cách sử dụng con người, bởi HLV Troussier là người quyết định mọi thứ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp phải chứng minh bằng kết quả, còn tuyển Việt Nam thua đến 9/10 trận gần nhất thì gây thất vọng lớn.

Điệp khúc nhàm chán là HLV Troussier thường nói tuyển Việt Nam tiến bộ, hay sự lạc quan sau mỗi thất bại. Ví dụ sau trận thua Indonesia thì HLV Troussier nói có các tín hiệu lạc quan, cầu thủ đáp ứng tốt chiến thuật đề ra. Nghe rất vô lý!

HLV Troussier có gì để lạc quan? Ảnh 1
HLV Troussier có nguy cơ bị sa thải nếu tuyển Việt Nam thua Indonesia vào ngày 26/3. Ảnh: VFF

Trong một trận đấu có tính chất “6 điểm”, tuyển Việt Nam không sút trúng đích, chỉ hai lần dứt điểm và thất bại. Nếu thủ môn Nguyễn Philip không xuất sắc thì Indonesia đã thắng cách biệt. Hàng thủ mắc sai lầm, hàng công nhạt nhoà, lối chơi không có gì đặc sắc… HLV Troussier rõ ràng không thuyết phục được người hâm mộ khi nói có các tín hiệu lạc quan.

Nói về sự tiến bộ, tuyển Việt Nam đá 10 trận liên tiếp thì thua 9 trận, tụt gần 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Sau 8 năm bất bại, Việt Nam thua 2 trận trước Indonesia và không ghi nổi bàn thắng. Việt Nam lần đầu tiên bị loại ở Asian Cup, kèm theo kết quả toàn thua. Ba trận gần nhất đều do sai lầm ngớ ngẩn ở hàng thủ. Nhiều trận đấu không dứt điểm trúng đích, thậm chí không có nổi một cú sút… Những con số không biết nói dối và chẳng có gì để chứng minh tuyển Việt Nam tiến bộ giống như HLV Troussier phát biểu.

Hơn hết, tương lai của HLV Troussier trở thành chủ đề được quan tâm trong mấy ngày qua. Bởi tuyển Việt Nam đối diện nỗi lo bị loại sớm nếu thua Indonesia vào ngày 26/3. VFF cũng lên tiếng về hợp đồng của HLV Troussier có nhiệm vụ đưa tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trường hợp không hoàn thành mục tiêu thì khả năng lớn sẽ chia tay.

HLV Troussier phải tự “cứu ghế” vào ngày 26/3 tới. Nếu tuyển Việt Nam không thắng Indonesia thì tiến bộ hay tín hiệu lạc quan đều không có giá trị.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất