Thể thao

HLV Thái Lan kiện những ai nói xấu ông sau U23 châu Á 2022?

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV U23 Thái Lan đã nhờ luật sư chụp lại những bình luận không hay về ông trên mạng xã hội, qua đó sẽ kiện họ vì bôi xấu HLV này.

Tờ Thairath (Thái Lan) đã thông tin HLV Worrawoot Srimaka đã nộp đơn khởi kiện một số người mạo danh mình tổ chức 1 giải đấu bóng đá thiếu niên có thu phí.

Theo truyền thông Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka đã đến sở cảnh sát Chalong Krung, thuộc khu vực Saen Saeb, quận Minburi ở thủ đô Bangkok nộp đơn khởi kiện vào ngày 28/6. Ông bị mạo danh để tổ chức 1 giải đấu bóng đá thiếu niên với mỗi đội đăng ký tham gia nộp 20.000 baht.

HLV Thái Lan kiện những ai nói xấu ông sau U23 châu Á 2022? Ảnh 1
HLV U23 Thái Lan đã nhờ luật sư chụp lại những bình luận không hay về ông trên mạng xã hội, qua đó sẽ kiện họ vì bôi xấu HLV này.

Một thông tin khác, HLV U23 Thái Lan có thể kiện những ai xúc phạm, chửi bới ông trên mạng xã hội. Câu chuyện này xảy ra sau khi U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á 2022.

HLV U23 Thái Lan ủy quyền cho luật sư chụp lại các bình luận nói xấu, tin nhắn xúc phạm ông và gia đình, qua đó làm bằng chứng để kiện họ vì bôi nhọ người khác trên mạng xã hội. 

Tờ Thairath dẫn lời một chuyên gia bóng đá nổi tiếng Thái Lan là HLV U23 Thái Lan sẽ không kiện ai phê bình ông có lý, còn những ai chửi bới thì chắc chắn bị kiện. Đây không phải là thông tin đùa. Mục đích để trong tương lai  không xảy ra chuyện xúc phạm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữa.

HLV Thái Lan kiện những ai nói xấu ông sau U23 châu Á 2022? Ảnh 2
U23 Thái Lan bị loại sớm từ vòng bảng U23 châu Á 2022.

Ở U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan được sự dẫn dắt bởi ông Worrawoot Srimaka. Thái Lan hòa Việt Nam, thắng Malaysia và thua Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka bị loại sớm từ vòng bảng, còn Hàn Quốc và Việt Nam đi tiếp. Đây có lẽ là lý do khiến cho nhiều CĐV Thái Lan không hài lòng và có những bình luận nhắm vào HLV Worrawoot Srimaka.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất