Thể thao

HLV Park Hang Seo tức giận, bỏ về khi U22 Việt Nam để cho Indonesia ghi bàn thứ ba

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo tức giận và phản ứng khi chứng kiến U22 Việt Nam thua đau Indonesia.

Ngồi trên khán đài cổ vũ cho U22 Việt Nam đấu Indonesia, HLV Park Hang Seo ôm đầu và phản ứng theo cách tức giận khi chứng kiến bàn thua thứ ba. Ông Park đã liên tục đập vé xuống ghế. Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn đứng dậy ra về ngay sau đó.

Có lẽ HLV Park Hang Seo quá thất vọng trước bàn thua thứ ba của U22 Việt Nam. Đội bóng của HLV Troussier có lợi thế hơn người từ phút 57 và may mắn có bàn gỡ hoà 2-2 nhờ đối thủ đá phản lưới nhà ở phút 78. Tuy nhiên, U22 Việt Nam bị Indonesia đánh bại ở phút bù giờ thứ 6, qua đó thua chung cuộc 2-3 và chỉ có thể tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32.

HLV Park Hang Seo tức giận, bỏ về khi U22 Việt Nam để cho Indonesia ghi bàn thứ ba Ảnh 1
HLV Park Hang Seo tức giận, bỏ về khi U22 Việt Nam để cho Indonesia ghi bàn thứ ba Ảnh 2
HLV Park Hang Seo tức giận và phản ứng khi chứng kiến U22 Việt Nam thua đau Indonesia. Ông Park còn bỏ về ngay sau đó. Ảnh cắt từ clip (BLV Quang Huy)

Theo HLV lIndra Sjafri, U22 Việt Nam thua vì ông có phương án chờ phản công để ghi bàn. Ông lIndra Sjafri nói: “U22 Việt Nam chơi vội vàng. Họ đã dâng cao với mong muốn ghi bàn thứ ba. U22 Việt Nam dồn hết lên 1/3 cuối sân để tấn công thì chúng tôi tận dụng phản công. Tôi quyết định thay hai cầu thủ vào sân để chờ cơ hội và có bàn thắng quyết định”.

Trong quá khứ, Indonesia thua liên tiếp ba trận tại SEA Games trước Việt Nam. Đó là ba trận đấu thời HLV Park Hang Seo, kết quả lần lượt Việt Nam thắng Indonesia 2-1, 3-0 và 3-0.

Trươc thềm SEA Games 32, HLV lIndra Sjafri đã nói Việt Nam không còn HLV Park Hanh Seo là cơ hội để Indonesia giành HCV SEA Games 32. Bây giờ Indonesia đã đánh bại Việt Nam tại bán kết dù chơi trong cảnh thiếu người.

Đáng nói, trong 5 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam gặp Indonesia 5 lần và chưa từng nhận thất bại. Việt Nam thắng 4 và hoà 1. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Việt Nam thua Indonesia vào hôm qua. Trận thua này cũng khiến cho U22 Việt Nam trở thành cựu vương sau 2 kỳ liên tiếp giành HCV với thành tích bất bại.

So với hai kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam phòng ngự rất tệ bởi nhận đến 6 bàn thua sau 5 trận. HLV Troussier lý giải các học trò non kinh nghiệm và thiếu thực chiến nên nhận hai bàn đầu tiên theo kiểu ngớ ngẩn, buồn cười.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất