Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Troussier và chuyện 1 năm hay 3 năm

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu nói về những cột mốc thì HLV Lê Huỳnh Đức có rất nhiều dấu ấn trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV.

1. Năm 2008, HLV Lê Huỳnh Đức chuyển sang cầm quân và trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử V.League giành chức vô địch. Huỳnh Đức chỉ mất 1 năm giúp cho CLB Đà Nẵng đăng quang ở mùa bóng 2009. Ở tuổi 37, HLV Lê Huỳnh Đức giành vinh quang trong sự nghiệp cầm quân, có thể nói là cột mốc không dễ để ai có phá vỡ.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Lê Huỳnh Đức từng vô địch quốc gia, hai lần giành Vua phá lưới, 3 QBV và xuất ngoại vào năm 2001... Tất cả là những cột mốc để đời của HLV Lê Huỳnh Đức.

Tuy nhiên, CLB Bình Dương không chọn ký hợp đồng dài hạn với HLV Lê Huỳnh Đức ở mùa giải năm nay. Đội bóng đất Thủ chỉ ký 1 năm và có thêm giao kèo ký nhiều năm nếu hoàn thành mục tiêu top 3. Lần gần nhất HLV Lê Huỳnh Đức vô địch V.League vào năm 2012, tức 11 năm qua chưa thể trở lại đỉnh vinh quang. CLB Bình Dương đã trải qua 8 năm trắng tay ở V.League.

HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Troussier và chuyện 1 năm hay 3 năm Ảnh 1
CLB Bình Dương ký 1 năm với HLV Lê Huỳnh Đức và có mục tiêu top 3. Ảnh: CLB Bình Dương

Trong tư thế của huyền thoại bóng đá Việt Nam, Lê Huỳnh Đức cũng phải chấp nhận cuộc chơi đòi hỏi thành tích, chứ không thể kể thành tích quá khứ để được ký dài hạn. Đó là quy luật chung và sự hà khắc của bóng đá, không ai có thể nói hay mà thứ có giá trị cao nhất là kết quả.

2. HLV Polking vừa bị Thái Lan sa thải cách đây vài ngày. Polking phải chia tay sớm dù hợp đồng còn đến hết tháng 3 năm 2024.

HLV Polking có tỷ lệ chiến thắng cao nhất cùng tuyển Thái Lan. Ông dẫn dắt "voi chiến" 37 trận và có 21 chiến thắng, tỷ lệ thắng 56,76%. Về thành tích, Thái Lan có 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp cùng HLV Polking. 

HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Troussier và chuyện 1 năm hay 3 năm Ảnh 2
HLV Polking mất chức vì thành tích không tốt ở vòng loại World Cup 2026.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan không nhìn về thành tích quá khứ mà xem xét ở hiện tại. Thái Lan thua 1 và thắng 1 ở vòng loại World Cup 2026 nên HLV Polking bị sa thải.

Đáng nói, Polking từng ký với Thái Lan bản hợp đồng ngắn hạn và mục tiêu vô địch AFF Cup 2020. Polking đạt được thành công thì Thái Lan ký hợp đồng thêm 1 năm, kèm theo điều kiện vô địch AFF Cup 2022. HLV Polking giúp Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch thì hợp đồng được gia hạn đến tháng 3/2024. 

3. Sau kết quả bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2024 với việc U23 Việt Nam rơi vào bảng dễ thở nhất, HLV Troussier nói về giấc mơ Olympic 2024 - thông điệp được ông nói cách đây 2 tháng. 

Trước mỗi giải đấu, HLV Troussier đều phát đi mục tiêu cao nhất. Ông đến Việt Nam thì lập tức nói về câu chuyện dự World Cup 2026. Nhà cầm quân người Pháp nắm đội U23 thì tuyên bố bảo vệ HCV SEA Games 32... Nhưng tất cả đều mong manh và có nhiệm vụ đã thất bại.

HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Troussier và chuyện 1 năm hay 3 năm Ảnh 3
HLV Trousier có mục tiêu dự Olympic 2024.

HLV Troussier đã thất bại ở nhiệm vụ đầu tiên là bảo vệ HCV SEA Games 32. Việt Nam chỉ có HCĐ. Ở đội tuyển quốc, thầy trò HLV Troussier có 3 điểm sau 2 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nếu có tham vọng dự World Cup thì trận thua toàn diện trước Iraq chỉ ra quá nhiều hạn chế của tuyển Việt Nam. Có lợi thế sân nhà và sự cuồng nhiệt của khán giả nhưng tuyển Việt Nam không có nổi một lần dứt điểm, tức không có hy vọng thắng. Các cầu thủ Việt Nam xuống sức ở quãng thời gian 2/3 trận đấu. Việt Nam cũng nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử (0-6 trước Hàn Quốc). U23 Việt Nam đá giao hữu quốc tế toàn thua và 0 bàn thắng... Những câu hỏi đặt ra như sau:

Liệu Liên đoàn bóng đá Việt Nam có một bảng tổng kết để đánh giá xem HLV Troussier đã làm được gì trong năm 2023?  VFF liệu có giới hạn thời gian với HLV Troussier theo kiểu 1 năm để xây dựng lối chơi, hay cần 2 đến 3 năm?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất