Thể thao

Herbalife VN Đồng Hành Cùng Giải Bóng Đá AFF Suzuki Cup 2020

T.H
Chia sẻ

Công ty dinh dưỡng hàng đầu Herbalife Việt Nam vừa công bố tài trợ AFF Suzuki Cup 2020 – giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022.

Herbalife VN Đồng Hành Cùng Giải Bóng Đá AFF Suzuki Cup 2020 Ảnh 1
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải AFF Suzuki Cup 2020 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12 năm 2021

Đây là lần đầu tiênHerbalife Việt Nam trở thành nhà tài trợ chogiải bóng đá, vớigói tài trợ bao gồm hỗ trợ về tài chính vàtài trợ sản phẩm dinh dưỡng thể thao cho các cầu thủ tham gia thi đấu.Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, ông Vũ Văn Thắng cho biết, "Chúng tôi phấn khởi và tự hào là đơn vị tài trợđồng hành chogiải bóng đá quan trọng này của khu vực Đông Nam Á. Chương trình hợp tác tài trợnày thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hợp tác và đồng hành cùng thể thao và thông qua đó hỗ trợvà khuyến khích cộng đồng cùng nhau thực hiện lối sống năng động lành mạnh. Chúng tôi cũng hy vọng rằng việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng Herbalife Nutrition sẽ góp phần giúp các cầu thủ phát huy tốt nhất khả năng của mình trên sân bóng".

Herbalife Việt Nam bắt đầu hợp tác lâu dài với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Hiệp Hội Paralympic Việt Nam (VPA) từ năm 2012. Herbalife Nutrition hướng tới mục tiêu hỗ trợ các vận động viên Việt Nam thi đấu tốt hơn và đạt được thành tích cao trong các sự kiện thể thao trong khu vực và quốc tế. Thông qua chương trình hợp tác này, Herbalife Việt Nam tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ tổ chức các buổi tư vấn và huấn luyện về vận động và dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên và huấn luyện viên của VOC và VPA.

Trên toàn cầu, Herbalife Nutrition tự hào tài trợ cho hơn 190 vận động viên hàng đầu thế giới, các đội tuyển và các sự kiện thể thao quốc tế, bao gồm danh thủ Cristiano Ronaldo.

Herbalife VN Đồng Hành Cùng Giải Bóng Đá AFF Suzuki Cup 2020 Ảnh 2
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vương tại AFF Suzuki Cup 2020

Khiev Sameth, Chủ tịch AFF chia sẻ, “Với tổngdân số hơn 600 triệu người và là nơi bóng đá được xem là môn thể thao vua,AFF Suzuki Cup là cầu nối tuyệt vời đưa các nhà tài trợ đến gần hơn với người hâm mộ Đông Nam Á thông qua niềm đam mê bóng đá. Herbalife Nutrition là một thương hiệu quốc tế danh tiếng và chúng tôi rất hào hứng được chào đón công ty gia nhập đại gia đình AFF Suzuki Cup. Chúng tôi tin rằng công ty sẽ mang lại giá trị tuyệt vời cho các cầu thủ của chúng tôi cũng như người hâm mộ ở khắpchâu Á và sẽ tạo nên một sự kết nối ý nghĩa gắn kết mọi người.

Những năm vừa qua, các cầu thủ Việt Nam nhờ sự đào tạo của các câu lạc bộ và sự đầu tư của VFF đối với các đội tuyển trẻ đã có sự chuyển biến về mặt chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu về mặt chuyên môn đem đến một lứa cầu thủ rất tốt. Bên cạnh đó nhờ sự dẫn dắt của HLV Park Hang-Seo đã đưa ra các phương pháp khắc phục hạn chế về mặt thể hình cũng như nâng cao khả năng về mặt thể lực và tư duy chiến thuật phù hợp cho lối chơi của đội tuyển đem đến các thành tích như Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Suzuki Cup hay HCV Sea Games 30 và mới nhất vào rạng sáng ngày 16 tháng 06 vừa qua đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên xuất sắc góp mặt vào vòng loại cuối cùng tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Đây sẽ là vòng đấu với sự góp mặt của 12 đội bóng hàng đầu Châu Á được chia làm 2 bảng cùng nhau tranh tài giành vé có mặt tại World Cup 2022. Để tạo tiền đề cho giải bóng đá thế giới World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang sẵn sàng để bảo vệ chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020 sắp tới.

Cuối năm ngoái, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo về việc AFF Suzuki Cup 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, sau khi giải đấu bị tạm hoãn do đại dịch. AFF đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các Liên đoàn thành viên và các đối tác khác nhau để cung cấp thông tin cập nhật thêm về giải đấu năm 2021 trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất