Thể thao

Đừng để kỳ tích World Cup kéo lùi niềm tự hào của bóng đá Việt Nam

Văn Nhân
Chia sẻ

Có những thất bại mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng, còn chiến thắng và kỳ tích tạo ra hệ lụy lớn nếu nhìn sai bản chất.

1. Câu chuyện đang được quan tâm là thầy trò HLV Mai Đức Chung thua chủ nhà Uzbekistan 0-1 ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vào tối 26/10.

Tuyển nữ Việt Nam hơn tuyển nữ Uzbekistan 16 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu nói như HLV Troussier từng đánh giá về Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc mạnh hơn tuyển  Việt Nam ở loạt giao hữu vì dựa theo thứ hạng FIFA, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ xếp trên tầm so với Uzbekistan. Việt Nam còn được nhìn ở một cấp độ khác, đó là đội tuyển dự World Cup 2023.

Tuy nhiên, thứ hạng FIFA và chuyện từng đá World Cup không giúp tuyển nữ Việt Nam tránh khỏi trận thua trước Uzbekistan. Trận thua này coi như chấm dứt cơ hội mơ tấm vé dự Olympic 2024 của Việt Nam.

Thứ hạng FIFA rõ ràng không phải là thước đo chuẩn xác để đánh giá về năng lực thực sự của một đội bóng. Quan điểm này được chứng minh qua trường hợp cụ thể, tuyển Bỉ thường xuyên đứng đầu BXH FIFA nhưng họ chưa bao giờ là nhà vô địch World Cup. 

2. Tuyển nữ Việt Nam đang có đẳng cấp ở đâu so với châu lục? 

Thực tế, tấm vé dự World Cup 2023 của Việt Nam có phần may mắn lớn do vắng đội tuyển nữ Triều Tiên - đội bóng mới nhất đã thắng Trung Quốc 2-1 và hạ Hàn Quốc 4-1 ở tứ kết Asiad 19. Trường hợp có Triều Tiên thì thầy trò HLV Mai Đức Chung rất khó dự World Cup 2023. 

Đẳng cấp của tuyển nữ Việt Nam được phản ánh đầy đủ với những lần so kè gần nhất trước Philippines. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 0-4 ở bán kết giải nữ AFF Cup 2022. Việt Nam giành HCV SEA Games 32 nhưng trận đấu vòng bảng thua Philippines 1-2. Trình độ của tuyển nữ Việt Nam có thể khẳng định không bằng Philippines ở khu vực Đông Nam Á. 

Đừng để kỳ tích World Cup kéo lùi niềm tự hào của bóng đá Việt Nam Ảnh 1
Đội tuyển nữ là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

Thành công về cột mốc lần đầu dự World Cup là câu chuyện đầy tự hào cho cả nền bóng đá. Nhưng sau mỗi giải đấu thì chúng ta cần nhìn sòng phẳng năng lực của đội tuyển so với khu vực và châu lục. Ví dụ sự cống hiến của HLV Mai Đức Chung cho bóng đá Việt Nam là rất lớn, nhưng VFF cần đánh giá khách quan là ông có còn phù hợp để giúp tuyển nữ Việt Nam phát triển.

3. Trong bóng đá, có những thất bại mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng, còn kỳ tích có thể gây ra hệ lụy lớn nếu nhìn sai bản chất. 

Hàn Quốc không thể lấy thành tích bán kết World Cup 2002 để làm thước đo so với bóng đá thế giới. Hy Lạp cũng không thể lấy chức vô địch EURO 2004 để nói họ mạnh nhất châu Âu. Đó chỉ là hiện tượng nhất thời, thậm chí Hy Lạp vô địch được ví như chuyện thần thoại thế kỷ 21.

Tuyển nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam và người hâm mộ, là tập thể có những câu chuyện đẹp với những tấm gương vượt khó, vượt qua số phận, là ý chí - tinh thần của phụ nữ Việt Nam. Nhưng VFF đừng để tuyển nữ Việt Nam phải ngủ quên sau kỳ tích dự World Cup. Bởi không ai có thể nói trước được bước lùi của một đội bóng và nhà vô địch có thể không bao giờ đi xa hơn nếu không biết đẳng cấp của mình ở đâu.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất