Thể thao

Đặng Thu Huyền - Rớt top 5 nhưng thắng chính mình

Hoài Anh
Chia sẻ

Nếu Hoa hậu Hoàn vũ 2022 có vương miện cho người đẹp bản lĩnh và dũng cảm chiến thắng chính mình, Đặng Thu Huyền xứng đáng đội nó vào tối qua.

Đặng Thu Huyền không hề xa lạ trong làng bóng chuyền Việt Nam. Cô gái 20 tuổi từng là đội trưởng tuyển bóng chuyền U19 Việt Nam. Thu Huyền từng giành danh hiệu Hoa khôi tại Cúp các CLB trẻ toàn quốc 2020.

Một năm sau, Thu Huyền thông báo giải nghệ. Đó là thông tin sốc cho người hâm mộ thể thao Việt Nam. Huyền chưa tròn 19 tuổi và phía trước là cả bầu trời tương lai với nghiệp bóng chuyền. Nhưng cô gái Hà Nội quyết định dừng cuộc chơi để thực hiện ước mơ cuộc đời.

Đặng Thu Huyền - Xứng đáng với vương miện đặc biệt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ảnh 1
Thu Huyền từng là tài năng của bóng chuyền Việt Nam.

Hồi đó có ý kiến cho rằng sự nổi tiếng ngoài thảm đấu và sức hút lớn trên mạng xã hội khiến cho Thu Huyền không còn theo đuổi bóng chuyền. Nhưng cô gái này lý giải theo một cách nghĩ khác.

“Tôi biết mọi người thất vọng và khó chấp nhận sự thật này! Thời gian vừa qua tôi cũng thấy nhiều dư luận không tốt về quyết định của tôi. Xin mọi người cho tôi cơ hội được chia sẻ.

Tháng 4 này tôi tròn 19 tuổi, vẫn còn quá trẻ để hiểu biết, để đưa ra những lựa chọn sáng suốt, nhưng cũng đủ cứng cáp để biết mình thực sự muốn gì. Tôi theo bóng chuyền khi còn quá nhỏ. Tôi nghĩ tôi cũng từng đam mê và vỡ oà trong những khoảnh khắc tuyệt vời của môn thể thao này.

Nhưng trong khoảng 2 năm qua, tôi cảm nhận rõ sự chán chường của bản thân, kèm theo đó là mong muốn được học hỏi và khám phá thế giới bên ngoài. Là một vận động viên, có quá nhiều rào cản để tôi được tiếp cận và sống một cuộc sống giống như bạn bè đồng trang lứa…

Sau này có làm gì, tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một người tốt và sống có trách nhiệm”, Thu Huyền viết trên trang cá nhân vào ngày 10/3/2021.

Tuổi 19, Thu Huyền dũng cảm từ bỏ nghiệp bóng chuyền mà cô từng ăn tập và thi đấu suốt 8 năm. Sự nghiệp thể thao của Huyền xuất phát từ định hướng của gia đình từ lúc em lên 11 tuổi. Do đó, Thu Huyền có quyền lựa chọn một hướng đi khác và được sống với chính đam mê của mình.

Hẳn nhiều người phải xúc động khi thấy Thu Huyền đứng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Huyền tự tin trình diễn nhan sắc và chững chạc trong ứng xử. Từng chữ đều rất chân thật để thấy Thu Huyền bản lĩnh, dũng cảm với sự lựa chọn của bản thân.

Đặng Thu Huyền - Xứng đáng với vương miện đặc biệt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ảnh 2
Thu Huyền không giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng đã thắng chính mình.

Thu Huyền nói: “19 tuổi, tôi quyết định giải nghệ và bước ra vùng an toàn của mình. Bây giờ tôi đứng ở đây và tôi mong muốn rằng tôi sẽ là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022.

Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng, hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn, bởi các bạn sẽ không biết được ở phía trước có những điều gì đang chờ. Hãy mạnh mẽ để khỏi tiếc nuối”.

Khao khát được sống là chính mình và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Điều đó chưa bao giờ sai, kể cả sự lựa chọn đó có thể không tốt bằng quá khứ.

Thu Huyền đã dừng bước ở top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhưng hành trình đến với cuộc thi của Thu Huyền đã là một sự chiến thắng và tạo ra nhiều ý nghĩa, khi em dám từ bỏ thảm đấu bóng chuyền để tự tin thể hiện bản thân trên sân khấu Hoa hậu. Câu chuyện của Huyền sẽ là cảm hứng lớn dành cho những bạn trẻ hay các VĐV thể thao có khát vọng bước ra khỏi vùng an toàn.

Và ở bất kỳ cuộc thi nào, thông điệp ý nghĩa nhất vẫn luôn là chiến thắng chính mình. Thu Huyền không thể giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng đã thắng chính mình, thắng sự định kiến từng dành cho em.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất