Thể thao

Công Phượng toả sáng giúp Việt Nam hạ Palestine

Hoài Anh
Chia sẻ

Bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng đã toả sáng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Palestine vào tối 11/9.

So với tuyển Việt Nam, Palestine kém hơn 1 bậc trên bảng xếp hạng. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà nên được kỳ vọng sẽ thắng trận giao hữu thứ ba liên tiếp thời HLV Troussier.

Cả hai đội đều chơi cởi mở và tạo ra những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn không diễn ra cho Việt Nam lẫn Palestine. Hai cơ hội của đội khách khá rõ ràng với pha đối mặt thủ môn Đình Triệu ở phút 18 và pha hỏng ăn cách khung thành 5 m ở phút 27.

Điểm nhấn trong lối chơi của tuyển Việt Nam là tiền vệ Tuấn Anh tiếp tục cầm nhịp rất tốt. Đội trưởng HAGL giúp cho tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu và có những pha triển khai bóng tấn công.

Sang hiệp 2, HLV Troussier tung Công Phượng vào sân. Cựu tiền đạo HAGL đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 61. Hoàng Đức có pha kiến tạo rất đẹp để Công Phượng thoát xuống và bình tĩnh hạ gục thủ môn Rami Hamada.

Công Phượng toả sáng giúp Việt Nam hạ Palestine Ảnh 1
Công Phượng ghi bàn cho tuyển Nam. Ảnh: VFF

10 phút sau, HLV Troussier thay Quang Hải, Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Văn Toàn và Văn Luân. Sự có mặt của Văn Toàn giúp cho hàng công tuyển Việt Nam tăng thêm sự nguy hiểm trước khung thành Palestine. Vừa vào sân, Văn Toàn có pha đi bóng bên cánh trái gây ra sóng gió cho đối thủ. Đó là lời cảnh báo với đội khách, bởi Văn Toàn có tốc độ và kỹ thuật rất tốt.

Đến phút 79, Văn Toàn đi bóng bên cánh phải xộc thẳng vào vùng cấm và kiến tạo cho Tuấn Hải dứt diểm vào lưới trống. Bàn thắng có thể nói rất dễ dàng với Tuấn Hải, khi Văn Toàn đã làm những việc khó nhất để anh ghi bàn.

Thắng Palestine 2-0, tuyển Việt Nam có trận giao hữu thứ ba liên tiếp giành chiến thắng dưới thời HLV Troussier. Đây là kết quả tích cực để củng cố niềm tin dành cho ông thầy người Pháp. Sức mạnh của tuyển Việt Nam vẫn khó để đánh giá toàn diện, bởi ba đối thủ giao hữu đều thể hiện khá tệ, cũng như không thuộc nhóm sẽ tranh vé dự World Cup 2026, trong khi đó thầy trò HLV Troussier có lợi thế sân nhà.

Một điều tích cực khác là Công Phượng và Văn Toàn đã chơi tốt. Họ đã đáp lại niềm tin của HLV Troussier về việc các cầu thủ xuất ngoại có năng tốt hơn nhiều cầu thủ đá chính ở V.League.

Đội hình thi đấu:

Tuyển Việt Nam: Đình Triệu, Trung Hiếu, Duy Mạnh, Thanh Bình, Việt Anh, Việt Hưng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải.

Tuyển Palestine: Hamada - Khalil, Hamed, Mahajneh, Battat, Yamin, Seyam, Tarminini, Hasan, Abualfa, Jaber.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất