Thể thao

Cô gái vàng Quách Thị Lan châm đuốc đài lửa SEA Games 31

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

SEA Game 31 đang đến gần, danh sách các cựu VĐV, tuyển thủ tham dự đại lễ với những hạng mục quan trọng như rước cờ, châm đuốc, đọc lời tuyên thệ đã được lựa chọn.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối 12/5/2022 tại sân vận động Mỹ Đình. Ban tổ chức dự kiến phát hành khoảng 20.000 vé mời cho Lễ khai mạc.

Theo đó, tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng được chọn là người đọc lời tuyên thệ, thay mặt hàng nghìn VĐV 11 quốc gia Đông Nam Á quyết tâm thi đấu hết mình, trung thực và cao thượng.

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 hôm 28/4 vừa qua, tuyển thủ này cũng được lựa chọn đọc lời tuyên thệ.

Bên cạnh đó, nghi thức châm đuốc đài lửa luôn là một điểm nhấn ấn tượng tại các kỳ SEA Games. Ban tổ chức đã chọn tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan cho vinh dự này.

Cô gái vàng Quách châm đuốc đài lửa và tuyên thệ tại Lễ khai mạc SEA Games 31 Ảnh 1
Quách Thị Lan được trao vinh dự châm đuốc đài lửa tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

Quách Thị Lan là nhà vô địch 400m rào ASIAD 2018 ở Indonesia, ngoài ra, cô là vận động viên điền kinh duy nhất tham dự Olympic Tokyo 2020 và lọt vào đến bán kết chạy 400m rào nữ.

Về phần trọng tài làm nhiệm vụ tại SEA Games 31, trọng tài môn bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ đọc lời tuyên thệ. Người được trao vinh dự cầm cờ Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc là kiếm thủ Vũ Thành An.

Theo dự kiến, trước khi thực hiện nghi thức châm đuốc đài lửa, sẽ có màn rước đuốc từ bên ngoài sân Mỹ Đình vào.

SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12/5 đến ngày 23/5. Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối ngày 12/5 tại Hà Nội. Bóng đá nam, kickboxing, bóng ném bãi biển sẽ bước vào tranh tài từ ngày 6/5. Saostar sẽ liên tục cập nhật thông tin về SEA Games 31 đến độc giả kể từ ngày 1/5.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất