Thể thao

Chuyên gia Indonesia: Việt Nam và Thái Lan không sai, mình tự đưa ra luật sao trách họ

Bá Hổ
Chia sẻ

Chuyên gia bóng đá Akmal Marhali cho rằng Indonesia cần tự trách mình, vì Việt Nam và Thái Lan chẳng làm gì sai.

Ngày hôm qua, Marhali nói với tờ Republika:"U19 Indonesia bị loại không phải vì Việt Nam và Thái Lan bắt tay nhau, bởi vì chúng ta đã không thể thắng được hai đối thủ này.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan đều chẳng làm gì sai. Các đội đã đồng ý với điều lệ thi đấu từ nhiều tháng trước khi giải (U19 Đông Nam Á 2022) khởi tranh".

Chuyên gia Indonesia: Việt Nam và Thái Lan không sai, mình tự đưa ra luật sao trách họ Ảnh 1
Chuyên gia bóng đá Akmal Marhali cho rằng Indonesia cần tự trách mình, vì Việt Nam và Thái Lan chẳng làm gì sai. Ảnh: Instagram 

Theo chuyên gia Indonesia, U19 Indonesia làm chủ nhà nên chính họ đã đưa ra đề xuất ưu tiên tiêu chí đối đầu. Điều đó được các đội khác của giải đấu cùng đồng ý.

"Việt Nam và Thái Lan hiểu được lịch đấu dày đặc, và chọn phương án hợp lý. Ngược lại, U19 Indonesia dốc hết sức trước Brunei, Philippines và Myanmar mà không hiểu luật chơi... Chúng ta nên nhìn lại bản thân để rút kinh nghiệm, thay vì tìm cách đổ lỗi", chuyên gia bóng đá Akmal Marhali nhận định đội chủ nhà sai lầm khi dốc sức thắng đậm ba đội yếu Brunei, Philippines và Myanmar.

Người lên tiếng phê phán điều lệ U19 Đông Nam Á 2022 chính là HLV Shin Tae Yong. Lý do U19 Indonesia đã bị loại do kết quả đối đầu không bằng Việt Nam và Thái Lan. 

Chuyên gia Indonesia: Việt Nam và Thái Lan không sai, mình tự đưa ra luật sao trách họ Ảnh 2
Thay vì xấu hổ trước chuyện bị loại sớm, HLV Shin Tae Yong lại chê điều lệ của giải đấu dù Indonesia là chủ nhà. Ảnh: PSSI

"Không hiểu sao AFF lại ưu tiên tiêu chí đối đầu, trong khi FIFA và AFC đã ưu tiên hiệu số bàn thắng bại", HLV Shin Tae Yong nói sau trận thắng Myanmar.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan viết lên Instagram:"PSSI và tôi đã đồng ý hành động quyết đoán, và gửi công văn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á về loạt trận đấu hôm qua. Hy vọng AFF có thể xem xét lại những đề nghị của chúng tôi".

Thực tế, ai cũng biết rằng giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 do Indonesia đăng cai. Đồng nghĩa điều lệ đã được Indonesia và các đội bóng tham gia thông qua vài tháng. Do đó, chuyện HLV Shin Tae Yong phàn nàn là không hợp lý và cố tình đổ lỗi cho thất bại.

Vào ngày mai (13/7), Việt Nam gặp Malaysia lúc 15h30. Trận bán kết hai là Lào đấu Thái Lan lúc 20h.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất