Thể thao

Chỉ đẹp và đội vương miện, không thể gọi là 'người truyền cảm hứng'

Văn Nhân
Chia sẻ

Hoa hậu Ý Nhi cho rằng Hoa hậu là người truyền cảm hứng cho mọi người.

Thực tế, bất cứ ai cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng trong cuộc sống chứ không phải dành riêng cho Hoa hậu. Một cô gái không có nhan sắc như Hoa hậu nhưng làm nhiều việc tốt, lan tỏa hình ảnh tích cực đến mọi người. Cô gái ấy là người truyền cảm hứng. 

Ngược lại, Ý Nhi hay bất cứ cô gái xinh đẹp nào đăng quang Hoa hậu, rồi chỉ phát biểu trên truyền thông và "khoe" ảnh trên mạng xã hội. Thật khó để mọi người gọi là người truyền cảm hứng.

Nói về chuyện người truyền cảm hứng, tôi nhớ đến Tuyết Dung - nữ tiền vệ tài hoa của đội tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung được BBC (hãng thông tấn lâu đời nhất và lớn nhất thế giới) chọn vào danh sách "100 phụ nữ truyền cảm hứng và sáng tạo" của năm 2017. Tuyết Dung không tự nhận bản thân mình là người truyền cảm hứng, theo cách như Ý Nhi định nghĩa về Hoa hậu. Sự khác biệt là Tuyết Dung được BBC chọn là người truyền cảm hứng.

Chỉ đẹp và đội vương miện, không thể gọi là 'người truyền cảm hứng' Ảnh 1
BCC chọn Tuyết Dung vào danh sách "100 phụ nữ truyền cảm hứng và sáng tạo" của năm 2017. 

Nhắc về Tuyết Dung, "cô gái vàng" của bóng đá nữ Việt Nam gắn liền với hình ảnh giản dị nhất, dù cả sự nghiệp tạo ra những cột mốc làm rạng danh bóng đá nước nhà. Năm 18 tuổi, Tuyết Dung đã được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam. Ở tuổi 21, Tuyết Dung đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Một năm sau, tên tuổi của Tuyết Dung xuất hiện trên nhiều tờ báo thể thao của thế giới. Tuyết Dung khiến cả thế giới kinh ngạc với hai siêu phẩm từ chấm phạt góc, đặc biệt hai bàn thắng đến từ hai chân khác nhau. 

"Hầu hết trong chúng ta, ai cũng có thể ghi bàn từ chấm phạt góc, nhưng có lẽ chỉ trong trò điện tử FIFA. Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô", tờ Mirror của Anh bình luận. 

Chỉ đẹp và đội vương miện, không thể gọi là 'người truyền cảm hứng' Ảnh 2
Tuyết Dung được truyền thông thế giới "bái phục" với hai siêu phẩm phạt góc trong 1 trận đấu.

Năm ngoái, Tuyết Dung đã lập siêu phẩm từ chấm phạt góc giúp tuyển nữ Việt Nam hòa Myanmar 2-2. Bàn thắng có ý nghĩa quan trọng để các cô gái Việt Nam giành vé dự World Cup 2023.

Trong cả sự nghiệp gắn bó cùng bóng đá, Tuyết Dung đã giành đủ mọi danh hiệu cao quý nhất. Tuyết Dung có 2 lần giành QBV, 2 lần vô địch Đông Nam Á, 4 lần vô địch SEA Games, cùng nhiều danh hiệu khác. 

Nếu xét theo phát ngôn của Ý Nhi về chuyện "bạn bè đồng trang lứa với em họ dành thời gian để ngủ, chơi, uống trà sữa, cà phê cùng bạn bè thì em đã tham gia cuộc thi Hoa hậu, đã trưởng thành hơn các bạn...", Tuyết Dung có quá nhiều cột mốc để "ăn đứt" cô gái đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Kể về Tuyết Dung không phải để so sánh với Hoa hậu Ý Nhi, bởi mọi so sánh đều là khập khiễng. Nhưng một điều có thể thấy: Nếu bạn chỉ đẹp và đội vương miện thôi, không thể gọi là người truyền cảm hứng. Tuyết Dung là minh chứng, không đội vương miện nhưng cô là "nàng hậu" truyền cảm hứng trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất