Học đường

Hình ảnh nam giáo viên đứng trên cổng trường, bắc loa điều tiết giao thông gây xôn xao

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, một số diễn đàn mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh một nam giáo viên tại Hà Nội đã trèo lên cổng trường dùng loa để điều tiết, tạo lối đi cho học sinh.

Qua tìm hiểu, hình ảnh này xuất hiện vào ngày 9/4, tại kỳ khảo sát đánh giá năng lực của Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Hình ảnh nam giáo viên đứng trên cổng trường, bắc loa điều tiết giao thông gây xôn xao Ảnh 1
Hình ảnh nam giáo viên trèo lên cổng trường gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nhóm đồng hành.

Về bức ảnh này, chia sẻ với Vietnamnet, bà Văn Quỳnh Giao - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, cho biết: “Thầy giáo trên là thầy Tuyên, trong ban tuyển sinh của trường.

Sáng nay, theo đúng lịch, học sinh vào lớp 6 sẽ tham gia kỳ khảo sát đánh giá năng lực. Tại cơ sở Tân Triều (Thanh Trì) đường nhỏ hẹp, từ sáng, lực lượng công an đã hỗ trợ chặn một khoảng đường ở phía xa nhằm hạn chế tắc đường.

Nhưng khi kỳ khảo sát kết thúc, học sinh tập trung rất đông ở cổng trường vì vậy đã chắn lối đi”.

Hình ảnh nam giáo viên đứng trên cổng trường, bắc loa điều tiết giao thông gây xôn xao Ảnh 2
Dù được các thầy cô kêu gọi nhường đường cho học sinh nhưng không phụ huynh nào chấp nhận (Ảnh: Dân trí)

Cũng theo bà Quỳnh Giao, khi học sinh ra về, nhà trường phải phân luồng các em từ phòng 1 đến phòng 20 xuống sân trước và phụ huynh đón.

Học sinh từ phòng số 21 đến 40 đi hướng khác và ra về sau. Nhà trường cũng bố trí giáo viên dùng loa hướng dẫn học sinh và phụ huynh. 

“Tuy nhiên, dù giáo viên dùng loa hướng dẫn nhưng nhiều phụ huynh vẫn tập trung ở cổng trường và không có lối ra cho học sinh. Vì vậy thầy giáo buộc phải trèo lên cổng trường để điều tiết việc đi lại.

Hơn nữa, đường lên cổng trường có các bậc thang, hàng ngày, chúng tôi vẫn lên tưới cây ở trên đó nên việc di chuyển của thầy giáo cũng không khó khăn”, hiệu trưởng này cho hay.

Hình ảnh nam giáo viên đứng trên cổng trường, bắc loa điều tiết giao thông gây xôn xao Ảnh 3
Phụ huynh tập trung kín cổng trường. Ảnh: Dân trí

Trao đổi với PV Dân trí, bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng Trường THCS- THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) - Hà Nội cho biết, cơ sở này có khoảng 1.600 phụ huynh đến cổng trường trong buổi sáng nay (9/4).

Năm nay, trường cũng nhận được lượng hồ sơ nộp vào khá lớn, dự kiến tỷ lệ chọi khoảng 1/6.

Năm nay, trường Lương Thế Vinh tuyển 560 học sinh, chia đều 2 cơ sở. Phương thức tuyển sinh lớp 6 là xét tuyển bằng bài đánh giá năng lực và kết quả học tập 5 năm tiểu học.

Đối với lớp 6, bài kiểm tra đánh giá năng lực kiến thức 3 môn gồm: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ chủ yếu nằm trong sách giáo khoa.

Phó hiệu trưởng này khuyến cáo, cha mẹ không nên cho con luyện thi từ sớm gây áp lực, căng thẳng cho học sinh.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất