Học đường

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, 'thiên đường mua sắm' của sinh viên Hà Nội vắng vẻ chưa từng thấy

Long Quyền
Chia sẻ

Những ngày này, tại khu chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), trái ngược với hình ảnh đông đúc, náo nhiệt trước đây, thay vào đó là sự đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy.

Theo đó, chợ Nhà Xanh nằm trên phố Phan Văn Trường, (Cầu Giấy, Hà Nội), chợ này gần với nhiều trường đại học, cao đẳng lớn quanh khu vực. Nơi đây thường được gọi với cái tên “thiên đường mua sắm” của sinh viên Hà Nội do luôn trong tình trạng đông đúc, tấp nập bậc nhất ở thủ đô.

Chợ Nhà Xanh vắng vẻ chưa từng thấy trong những ngày dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Chợ Nhà Xanh từ lâu đã trở thành một trong những khu chợ nổi tiếng bởi luôn có những mẫu mã thời trang mới, cập nhật liên tục và được ưa chuộng với sản phẩm thời trang đa dạng với giá phù hợp với sinh viên.

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh nhộn nhịp, náo nhiệt, giờ đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chợ Nhà Xanh trở nên vắng vẻ, đìu hiu chưa từng thấy.

Theo đó, thực hiện Công điện mới của thành phố, yêu cầu những mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa để phòng dịch. Chính vì vậy, khu chợ Nhà Xanh càng trở nên vắng vẻ. Toàn bộ các gian hàng tại đây được yêu cầu đóng cửa để phòng dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khu chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội):

Toàn bộ gian hàng tại chợ Nhà Xanh đều trong tình trạng "cửa đóng, then cài".
Sự nhộn nhịp, náo nhiệt thường ngày được thay bằng sự vắng vẻ
Các gian hàng bên trong chợ cũng đã dừng bán hàng toàn bộ.
Thường ngày, nơi đây luôn trong tình trạng sáng đèn, mua bán náo nhiệt.
Những tấm biển xả hàng còn sót lại.
Một số quầy hàng tại đây đã treo biển cho thuê cửa hàng.
Cả hai hướng vào khu chợ đều trong tình trạng vắng vẻ.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Photo

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất