Học đường

Thêm một trường Đại học ở Hà Nội quyết định cho sinh viên nghỉ đến hết 8/3 để phòng dịch COVID-19

Nhật Minh
Chia sẻ

Mới đây, trường Đại học Thương mại Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ của sinh viên thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong và ngoài nước, đặc biệt là sự bùng phát mạnh mẽ ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran,… nhiều cơ sở giáo dục trong nước mới đây đã ra quyết định kéo dài thêm quãng nghỉ của học viên, sinh viên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Và mới đây, trường Đại học Thương mại Hà Nội đã chính thức ra quyết định cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần (từ 2/3 đến hết ngày 8/3) để đảm bảo công tác phòng ngừa cũng như có thêm những kế hoạch nhằm kiểm soát dịch bệnh. Trong khoảng thời gian nghỉ, trường vẫn tiếp tục thực hiện phương án giảng dạy/học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trường Đại học Thương mại Hà Nội mới đây đã quyết định cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần (đến hết ngày 8/3)

Trước đó trong ngày 26/2, một số trường đại học ở phía Nam đã có thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ thêm một tuần. Nhóm các trường này bao gồm: Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Đại học Ngân hàng và Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

Việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học này nhằm đảm bảo công tác an toàn trong môi trường giáo dục, đồng thời có thêm được những phương án đối phó tiếp theo trước diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh.

Tại cuộc họp diễn ra trong ngày 24/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng kiến nghị, Bộ GD-ĐT theo thẩm quyền quyết định cho học sinh, sinh viên trung học, phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm đi học trở lại trong toàn quốc trong ngày 2/3. Đối với học sinh mầm non và tiểu học, THCS, Bộ GD-ĐT có thể xem xét quyết định cho nghỉ học thêm 2 tuần rồi sau đó quyết định cụ thể thời điểm đi học tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh.

Nhiều ý kiến đề xuất cho rằng, học sinh, sinh viên có thể quay trở lại trường từ ngày 2/3 sắp tới. Ảnh minh họa

Đến chiều ngày 25/2, Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM đã có cuộc họp với lãnh đạo Sở Y tế, Sở GD- ĐT, Sở Lao động thương binh và xã hội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trên cơ sở phân tích về tình hình dịch và nhằm giảm bớt nguy cơ khi hơn 2 triệu học sinh, giáo viên đồng loạt đi học trở lại, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM đã đề nghị:

Lịch nhập học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố như sau:

Bậc mầm non: Học sinh nghỉ đến hết 15/3, ngày 16/3 trẻ lớp lá đi học lại nhưng không ăn sáng, các lớp khác sẽ có thông báo sau.

Bậc tiểu học: Học sinh nghỉ đến hết 15/3, ngày 16/3, học sinh lớp 5 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú, thời gian đi học lại của các lớp khác tùy thuộc vào tình dịch bệnh và sẽ có thông báo sau.

Bậc THCS: Ngày 2/3, học sinh lớp 9 đi học nhưng không tổ chức bán trú; ngày 16/3 các lớp khác đi học bình thường.

Bậc THPT: Ngày 2/3, học sinh lớp 12 đến trường nhưng chỉ học một buổi; ngày 16/3 các lớp còn lại đi học bình thường.

Riêng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GD-ĐT trên địa bàn thành phố thực hiện theo cơ chế tự chủ.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, trung tâm giáo dục kỹ năng sống… hoạt động trở lại từ ngày 16/3.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất