Học đường

Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Theo Lao Động
Chia sẻ

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Học sinh sốc khi phát hiện đề in nhầm

Kết thúc môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, anh Ngô Minh Quang – phụ huynh có con dự thi tại điểm Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) phản ánh về việc đề thi in kém chất lượng, không rõ mực nên gây hiểu lầm cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm Ảnh 1
Đề thi môn Toán vào lớp 10 tại Hà Nội in mực không rõ gây hiểu lầm cho học sinh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Cụ thể, ở câu 3, ý 1 với yêu cầu học sinh giải phương trình. Tuy nhiên, do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành thành dấu "-".

"Con nói trong phòng thi, có 1 bạn phát hiện ra và nghi ngờ giữa dấu “-" trước phân số thập phân hay do đề in lỗi. Bạn học sinh này đã hỏi giám thị và được cô giáo trả lời là dấu "-". Rất nhiều em trong phòng thi cũng đã nghe thấy điều này nên yên tâm làm bài.

Thế nhưng ra khỏi phòng thi, thấy đề các bạn không giống đề của mình, con mới phát hiện ra là mình đã nhầm lẫn" - anh Quang chia sẻ.

Phụ huynh này nhẩm tính, với sự nhầm lẫn trên, con đã mất oan 1 điểm. Môn Toán nhân hệ số 2, vị chi, con mất 2 điểm để xét tuyển vào ngôi trường mong muốn.

"Một số con bị tâm lí, sợ hãi, đóng chặt cửa, không ra khỏi phòng, buồn bã. Các con lần đầu thử thách ở cuộc thi đã gặp phải sự cố khiến các con rất buồn. Chúng tôi vẫn động viên các con bình tĩnh, có phương án giải quyết. Tôi không có ý trách móc ai, tôi chỉ muốn tìm lại sự công bằng cho các con” - anh Minh Quang bày tỏ nguyện vọng.

Chị L.H - phụ huynh có con thi tại điểm thi Trường THCS Trần Đăng Ninh, quận Hà Đông, Hà Nội cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Chị L.H cho biết, không chỉ mình con chị mà một số học sinh thi tại điểm thi Trường THCS Trần Đăng Ninh gặp chung tình trạng này khiến bài làm bị sai. Trong khi đó, nhiều điểm thi khác, đề thi rất rõ ràng.

"Con lo lắng khóc từ lúc thi xong biết mình bị nhầm lẫn. Hiện tại, tôi đã kết nối được với khoảng 80 phụ huynh khác có con làm bài thi sai giống con tôi. Chúng tôi mong Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xem xét những trường hợp này để đảm bảo quyền lợi cho các con" - chị L.H chia sẻ.

Sẽ nhanh chóng xác minh

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh làm bài thi môn toán (từ 8h đến 10h ngày 11.6), Sở và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này.

Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm Ảnh 2
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023.

Sau khi kết thúc môn thi Toán của kỳ thi, Sở GD&ĐT mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh.

Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên năm học 2023-2024.

Vì vậy, các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên.

Sau khi xác minh cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh. 

Chia sẻ

Theo

Lao Động

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất