Học đường

Thủ khoa toàn quốc khối D01 theo đuổi ngành học cực 'hot' tại ĐH Ngoại thương

Phương Linh
Chia sẻ

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nữ sinh Phạm Thị Vân Anh (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Hải Phòng) trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01 khi với số điểm 28,9. Trong đó, môn toán 9,5 điểm; tiếng Anh 9,8 điểm và văn 9,6 điểm.

Mới đây, chia sẻ với VTC News, nữ thủ khoa khối D01 cho biết, cô bạn đã "chốt" ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại Thương. Chia sẻ về lý do chọn ngành học này, Vân Anh cho biết, bản thân nhận thấy rằng đây là ngành học có nhiều tiềm năng và có mức thu nhập hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. 

Thủ khoa toàn quốc khối D01 theo đuổi ngành học cực 'hot' tại ĐH Ngoại thương Ảnh 1
Thủ khoa toàn quốc khối D01 - Phạm Thị Vân Anh sẽ theo học ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương

Được biết, trước khi quyết định theo đuổi ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Vân Anh từng nộp thêm hồ sơ xét tuyển sớm ngành Sư phạm Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khi nộp hồ sơ xong, nữ sinh đọc lại các tiêu chí xét tuyển của trường Sư phạm mới phát hiện hồ sơ của mình không đạt yêu cầu vì thiếu điều kiện học sinh giỏi cấp quốc gia. "Nhưng nếu nói em trượt ngành này như một số fanpage đăng tải thì không đúng, vì nếu thật sự yêu thích thì em sẽ nộp nguyện vọng và xét theo điểm thi tốt nghiệp em vẫn đủ điểm để đỗ", Vân Anh nói.

Năm nay, ngành Sư phạm Toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội lấy 26,50 khối A00 (Toán - Vật lý - Hóa học) và A01 (Toán - Vật lý - Tiếng Anh). Theo đó, Vân Anh đạt 26,85 điểm khối A00 (thừa 0,35 điểm) và 28,90 điểm khối A01 (thừa 2,4 điểm).

Theo báo Lao động, hiện tại, nữ sinh đã tìm được cho mình căn phòng trọ ưng ý, chuẩn bị tinh thần lên Hà Nội, bắt đầu cuộc sống sinh viên.

Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Vân Anh nói: "Em nhận thấy, bản thân là một người khá mạnh mẽ, thực tế và thích sự logic. Chính vì vậy, em lựa chọn theo học ngành kinh tế. Trước mắt, em sẽ cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt ở bậc đại học. Nếu có cơ hội, em cũng sẽ đi làm thêm để có thêm khoản chi tiêu hàng tháng và tích luỹ kiến thức thực tế cho bản thân".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất