Học đường

Sau tin vui mang thai, 'nữ hoàng Dancesport' Khánh Thi tiếp tục đảm nhận vị trí Viện trưởng 1 trường ĐH

Phương Linh
Chia sẻ

Tin vui nối tiếp tin vui, mới nhất vào tối 10/5 vừa qua, "nữ hoàng Dancesport", Trọng tài quốc tế Khánh Thi vừa chính thức đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật của 1 trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

"Nữ hoàng dancesport" là danh xưng của Khánh Thi trong hơn 10 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một cái tên nào vượt qua Khánh Thi trong làng khiêu vũ thể thao nước ta. Được biết, Khánh Thi sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bố và anh trai là nghệ sĩ violin, mẹ là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. 

Nhắc về Khánh Thi, không thể kể đến hàng loạt những thành tích ấn tượng như: Năm 2005, Khánh Thi chính là người mang thể thao khiêu vũ về Việt Nam; 3 lần vô địch quốc gia (giai đoạn 2005-2009); Top 10 giải vô địch châu Á; Đứng thứ 4 SEA Games 24 (2007); 2 huy chương vàng vô địch châu Á 2009; Huy chương vàng Rumba & Jive Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2009. Với những thành tích đó, Khánh Thi đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2009 và năm 2022.

Sau tin vui mang thai, 'nữ hoàng Dancesport' Khánh Thi tiếp tục đảm nhận vị trí Viện trưởng 1 trường ĐH Ảnh 1
'Nữ hoàng Dancesport' Khánh Thi ngày càng thăng hạng nhan sắc

Hiện tại, Khánh Thi đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn với vũ công Phan Hiển. Họ đã gắn bó bên nhau 13 năm và có hai con: Kubi (tám tuổi), Anna (năm tuổi). Mới đây nhất, Khánh Thi một lần nữa hạnh phúc thông báo, cô đang mang thai lần 3 và cả gia đình đang háo hức đón thành viên mới. 

Tin vui nối tiếp tin vui, vào tối ngày 10/5 vừa qua, "nữ hoàng Dancesport", Trọng tài quốc tế Khánh Thi vừa chính thức đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF).

Sau tin vui mang thai, 'nữ hoàng Dancesport' Khánh Thi tiếp tục đảm nhận vị trí Viện trưởng 1 trường ĐH Ảnh 2
Sau tin vui chào đón thành viên thứ 3, mới đây, Khánh Thi một lần nữa khiến công chúng ngưỡng mộ khi đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF

Khánh Thi cho biết, dù đã có nhiều năm công tác trong đào tạo tài năng, Khánh Thi vẫn nhận thấy với vai trò mới, bản thân sẽ phải nỗ lực để làm tốt công tác được giao.

"Với kinh nghiệm và chuyên môn, Khánh Thi cũng xác định song hành với nhà trường tìm kiếm, phát hiện và đào tạo những tài năng trong lĩnh vực Dancesport, nghệ thuật thông qua vai trò phụ trách Viện Văn hóa Nghệ thuật. Khánh Thi cũng mong muốn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng hành của quý thầy cô và các bạn sinh viên. Ca hát, nhảy múa giúp cho sinh viên tiếp cận được với môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp; Đồng thời tạo thêm cơ hội cho các bạn có kỹ năng mới và cơ hội được làm việc thêm ở ngành giải trí trong thời gian tới", Khánh Thi nói.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất