Học đường

Thêm trường Đại học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Tính đến sáng ngày 2/12, nhiều trường học ra thông báo khẩn cho phép học sinh, sinh viên tạm ngừng việc học tập trung để đảm bảo an toàn về sức khỏe trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại.

Trong hai ngày là 30/11 và 1/12, Việt Nam đã liên tiếp phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, có nguy cơ lây lan cao. Trước tình hình này, nhiều trường đại học, trung học,... mới đây đã ra thông báo cho học sinh, sinh viên tạm ngưng việc đến lớp để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Mới đây nhất, trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã ra thông báo cho toàn bộ hơn 30.000 sinh viên toàn trường nghỉ học từ 2 – 6/12 để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Trong thời gian nghỉ, trường ĐH HUTECH yêu cầu sinh viên tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế, đồng thời theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất tại website và fanpage của trường.

Thêm trường Đại học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19 Ảnh 1
Thông báo của trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Cũng theo thông tin được đưa ra thì thời gian đi học trở lại của sinh viên toàn trường sẽ tùy thuộc vào hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM. 

Được biết trước đó trong ngày 22/11, BN 1342 là nam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines có đến trường ĐH Công nghệ TP.HCM học. Bệnh nhân này này là sinh viên năm nhất hệ từ xa ngành ngôn ngữ Anh của trường. Ngoài học trên lớp, BN 1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên. Những người có tiếp xúc với nam bệnh nhân cũng đã được cách ly theo đúng quy định.

ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM)

Trước đó, chiều 1/12, trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đã ra quyết định tạm ngừng việc học tập trung để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ giảng viên cũng như sinh viên toàn trường. Cụ thể trong một thông báo được phát đi chiều ngày 1/12 thì tất cả Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa,… tại cơ sở Tân Phong từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2020.

Thay vào đó, việc học tập sẽ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến), đồng thời sinh viên, học viên cũng cần phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập mà giảng viên giảng dạy hướng dẫn, tích cực ôn tập để thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá của từng môn học theo thông báo của giảng viên giảng dạy.

Thêm trường Đại học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19 Ảnh 2
Thông báo của trường ĐH Tôn Đức Thắng

Đối với các môn có lịch thi từ ngày 2/12 đến 06/12/2020, sinh viên cập nhật lịch thi mới trên Hệ thống thông tin sinh viên sau ngày 7/12/2020.

Sinh viên và các cán bộ giảng viên của trường cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các đơn vị trực thuộc trường có trách nhiệm triển khai thông tin đến sinh viên, giảng viên trong đơn vị; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

48 học sinh và 4 giáo viên của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sáng ngày 1/12, ngay sau khi lịch trình dày đặc của ca bệnh 1347 được công bố thì 48 học sinh và 4 giáo viên lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM) cũng đã được cho nghỉ học do trong lớp có 1 học sinh tham gia lớp học tiếng Anh có bệnh nhân mắc COVID-19.

Cụ thể ngay trong chiều ngày 30/11, sau khi công bố ca bệnh COVID-19 (BN 1347) là một giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM thì lúc 15 giờ cùng ngày, các cơ quan y tế đã đến trường đưa em H. - học sinh của lớp 10A3 đi xét nghiệm vì có tham gia lớp tiếng Anh do bệnh nhân dạy.

Trong khi chờ kết quả và chỉ đạo từ cấp trên, sáng 1/12, trường đã cho toàn bộ 48 học sinh lớp 10A3 nghỉ học và 4 giáo viên nghỉ dạy. Thông tin ban đầu cho hay, em H. đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hơn 2.000 học sinh của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ

Bên cạnh hàng chục học sinh của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phải nghỉ học thì hơn 2.000 học sinh của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ (quận 6, TP.HCM) cũng phải tạm ngưng đến lớp do có giáo viên từng tiếp xúc với bệnh nhân 1347.

Thêm trường Đại học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19 Ảnh 3
Hơn 2.000 học sinh của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ (quận 6, TP.HCM) cũng phải tạm thời nghỉ học. Ảnh minh họa

Cụ thể, bệnh nhân 1347 có đến thăm một nữ giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, nữ giáo viên ở chung nhà với 3 đồng nghiệp đều là giáo viên trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ. Trước tình hình này, lãnh đạo hai trường đã quyết định cho hơn 2.000 học sinh của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ nghỉ học trong ngày 1/12 để chờ kết quả xét nghiệm và phương án tiếp theo.

BN 1347 là nam giáo viên 32 tuổi, dạy Trung tâm Anh ngữ Key English ở hai chi nhánh quận Tân Bình và quận 10. Người này từng đến ở cùng nam tiếp viên hàng không là BN 1342 tại quận Tân Bình, trong thời gian người này cách ly.

Từ ngày 16 - 25/11, nam giáo viên đi dạy ở trung tâm Key English của quận 10 và quận Tân Bình, nghỉ trưa tại phòng trọ cùng BN 1342, sau đó về nhà riêng tại quận 6.

Ngày 22/11, nam giáo viên đi cùng một người bạn uống cà phê ở Highlands Vạn Hạnh Mall (quận 10) từ 20 - 21h.

22 - 23h ngày 23/11, anh cùng 5 người khác hát karaoke trên đường Thành Thái, quận 10. 

Từ ngày 26 - 28/11 đi dạy và về nhà riêng. 

Tối 28/11, sau khi ca bệnh 1342 được công bố, nam giáo viên này được xác định là F1, cách ly tập trung tạp quận 6. 

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất