Học đường

Nhặt được số tiền lớn trên đường đi học về, cô học trò lớp 3 lập tức làm điều này

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi nhặt được số tiền 14 triệu đồng, cô học trò lớp 3 lập tức đến trình báo cơ quan chức năng nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Huyện Đoàn Tân Hưng vừa phối hợp cùng Đoàn Thanh Niên xã Hưng Điền B và trường Tiểu Học Hưng Điền B (Long An) tổ chức tuyên dương Gương người tốt - việc tốt "Nhặt được của rơi trả người bị mất” và trao tặng giấy khen của Huyện Đoàn Tân Hưng cho em Trần Thị Huỳnh Anh, học sinh lớp 3, trường Tiểu Học Hưng Điền B.

Nhặt được số tiền lớn trên đường đi học về, cô học trò lớp 3 lập tức làm điều này Ảnh 1
Cô học trò lớp 3 trao trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi. Ảnh: PLO

Thông tin trên PLO, lúc 13h15 ngày 6/12, trên đoạn đường đi học từ ấp Ngã Tư đến trường Tiểu Học Hưng Điền B, em Trần Thị Huỳnh Anh có nhặt được một được 1 xấp tiền mặt trị giá tổng cộng 14 triệu đồng.

Sau khi nhặt được, Huỳnh Anh đã mang số tiền trên đến Công an xã Hưng Điền B trình báo và giao lại số tiền này cho công an xã để tìm trả lại cho người đánh mất.

Nhận được thông tin từ Công an xã, chị Nguyễn Thị Diễm Sương (ngụ ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B) là người đánh rơi xấp tiền 14 triệu đồng đã liên hệ để nhận lại.

Cách đây 1 tuần trước, một nữ sinh ở Phú Thọ cũng nhặt được số tiền 39.500.000 đồng đã nhanh chóng đến cơ quan Công an huyện khai báo để trả lại. 

Theo đó, khoảng 16h15 ngày 29/11, trực ban Công an huyện Đoan Hùng tiếp nhận thông tin của em Trần Thu Thủy, sinh năm 2006, trú tại khu Phượng Hùng 2, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng (Hiện là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng) với nội dung sự việc: Trên đường đi học về, học sinh Trần Thu Thủy đã nhặt được một cọc tiền, trong đó có 50 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 59 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá là 39.500.000 đồng (Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng). 

Nhặt được số tiền lớn trên đường đi học về, cô học trò lớp 3 lập tức làm điều này Ảnh 2
Em Trần Thu Thủy nhận giấy khen từ phía nhà trường

Sau khi tiếp nhận các thông tin trên, Công an huyện Đoan Hùng đã tiến hành rà soát, xác minh và xác định số tiền mà em Thủy nhặt được là của anh Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1991, trú tại khu Tây Mỗ 2, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng làm rơi. 

Đến 16h00’ ngày 2/12/2023, toàn bộ số tiền trên đã được Công an huyện Đoan Hùng và em Trần Thu Thủy trao trả lại cho anh Thắng.

Tại Lễ chào cờ sáng ngày 4/12, Trường THPT Đoan Hùng đã tổ chức biểu dương, trao thưởng và tặng Giấy khen đối với tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” cho em Trần Thu Thuỷ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất