Nhật Bản ban hành chính sách miễn học phí cho bậc giáo dục mầm non và đại học

Đinh Anh
Chia sẻ

Đây là một chương trình hỗ trợ giáo dục được các bộ, ngành tại chính phủ Nhật Bản thông qua.

Từ tháng 10/2019, chính phủ Nhật Bản sẽ miễn phí học cho bậc học mầm non và giáo dục đại học khi Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 8% hiện nay lên 10%. Theo đó, trẻ em từ 3-5 tuổi sẽ được miễn phí học mẫu giáo tại các trường công lập hoặc cơ sở trông trẻ ban ngày được công nhận.

Đối với những gia đình có thu nhập thấp, chính phủ cũng quyết định chủ trương miễn phần lớn tiền nhập học và học phí. Thêm vào đó, các chương trình học bổng sẽ được gia tăng. Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia phổ cập đại học khi hiện nay có tới 70% thanh niên đang theo học bậc học này.

Tuy nhiên, để được vào học tại trường đại học tại Nhật, học sinh phải trải qua phần thi kiểm tra đầu vào rất khó. Đối với sinh viên quốc tế muốn học tại đây, cũng phải tham gia kì thi khó như vậy thậm chí là khó hơn so với người bản địa.

Chính sách miễn phí học trên đã được thông qua sự xem xét của các bộ ngành liên quan trong chính phủ Nhật Bản.

Chia sẻ

Bài viết

Đinh Anh

Tin mới nhất