Học đường

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Nhiều chân dài đã thành công trong các cuộc thi sắc đẹp đều từng và đang theo học tại ngôi trường này khiến nơi đây được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu'.

Sau đêm chung kết 1/8, danh hiệu tân hoa hậu Miss World VietNam 2022 đã gọi tên cô gái Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SN 1999, đến từ Đồng Nai).

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 1
Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là sinh năm 1999, quê ở Đồng Nai. Hiện cô đang làm cộng tác viên tại Đài truyền hình Việt Nam và theo học bậc Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP.HCM.

Sau khi cuộc thi sắc đẹp trên kết thúc, phía Fanpage của ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM và Trung tâm Quản lý Ký túc xá, ĐHQG TP.HCM, cũng đã đăng tải thông tin chúc mừng người đẹp này.

Thành tích học tập của người đẹp này cực ấn tượng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo đó, Mai Phương tham gia vào đội tuyển chuyên Anh của trường.

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 2
Thành tích học tập của người đẹp này cực ấn tượng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô đã 2 lần đạt giải Nhì và giải Ba tại cuộc thi HSG môn tiếng Anh cấp tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, năm lớp 11, Mai Phương đạt trình độ IELTS ở mức 6.5, đến cuối năm 2021, cô đạt 7.5 và gần nhất là thành tích IELTS 8.0 vào tháng 4 vừa qua.

Hệ thống Trường Đại học Quốc gia TP.HCM được được mệnh danh là "cái nôi đào tạo ngôn ngữ" top đầu khu vực phía Nam với hơn 10 ngành ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Italia, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Tây Ban Nha...

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 3
Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 4
Trường là một thành viên của hệ thống ĐHQG TP.HCM.

Không chỉ có mình Mai Phương thành công trong cuộc thi sắc đẹp mà đã có rất nhiều người đẹp theo học tại đây thành công trên con đường này. Điều này khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt với các người đẹp và được mệnh danh là "lò đào tạo Hoa hậu".

Trước đó, ngôi trường này cũng từng gây xôn xao cộng đồng sinh viên khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên ngôi Hoa hậu. Cô cũng từng có thời gian là sinh viên khoa tiếng Pháp tại trường.

Trước thành công của hai nàng hậu trong những cuộc thi uy tín, quy mô lớn hàng đầu đã phần nào khẳng định vị thế, cũng như chất lượng đào tạo tại đây.

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 5
Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng là sinh viên khoa Ngữ văn Pháp tại trường ĐH KHXH & NV  - ĐHQG TP.HCM.

Ngoài thành công của 2 nàng Hậu trên, còn nhiều người đẹp nổi tiếng khác cũng từng có thành công vang dội sau khi theo học tại đây.

Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng là sinh viên khoa Ngữ văn Pháp tại trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM.

Cô gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bởi khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh của mình tại sân khấu Hoa hậu Hòa Bình. Sau hơn một năm học, cô có định hướng khác và chuyển sang ĐH Hoa Sen.

Bên cạnh đó, Siêu mẫu Lan Khuê được biết đến như một người mẫu đình đám, một Hoa hậu tri thức thông qua nhiều chương trình thực tế. Trước khi bén duyên với thời trang thì cô cũng đã bảo lưu kết quả ở khoa Tiếng Đức của trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM.

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 6
Siêu mẫu Lan Khuê cũng là gương mặt góp sức làm nên "lò đào tạo Hoa hậu" ở Nhân Vân.

Cô nàng đa tài MC Hoàng Oanh cũng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh và giành được giải Á khôi 1. Sau đó cô theo đuổi con đường MC dẫn chương trình.

Nữ MC cũng sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi đã tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM vào năm 2013.

Ngôi trường được mệnh danh là 'lò đào tạo Hoa hậu' đích thực, nơi Mai Phương theo học có gì đặc biệt? Ảnh 7

“Lò đào tạo Hoa hậu” có sinh viên đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều tôn giáo, nhiều chủng tộc... đem đến cho không gian đại học những đặc điểm đa văn hóa, quốc tế và đầy bản sắc.

Trường chú trọng kiến tạo môi trường để người học khám phá, rèn luyện và khẳng định bản thân thông qua hoạt động sinh viên, hoạt động đoàn thể, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động gắn kết cộng đồng và liên kết doanh nghiệp.

Mời đọc giả xem thêm: Clip fancam: Nam Em tươi rói múa võ Bình Định

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất