Học đường

Giữ kỷ lục tổng điểm cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia 2023, nam sinh đưa cầu truyền hình về xứ Thanh

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, nam sinh Xuân Mạnh đã mang cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 về Thanh Hóa vào tháng 10 tới đây.

Cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 vừa diễn ra với màn tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Bảo Minh Triết (THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông), Đỗ Bảo Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tín (THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương) và Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa).

Sau phần thi Khởi động, nam sinh Xuân Mạnh dẫn đầu với 70 điểm, Trọng Tín 35 điểm, Bảo Minh 10 điểm, Minh Triết chưa có điểm nào.

Giữ kỷ lục tổng điểm cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia 2023, nam sinh đưa cầu truyền hình về xứ Thanh Ảnh 1
4 nam sinh tranh tài tại Cuộc thi Quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Trọng Tín vươn lên dẫn đầu với tổng điểm lên 85. Xuân Mạnh xếp vị trí thứ hai với 80 điểm, Bảo Minh 20 điểm, Minh Triết 10 điểm.

Bước sang phần thi Tăng tốc, Bảo Minh là thí sinh bứt phá khi ghi được thêm 120 điểm, nâng tổng số điểm lên 140. Xuân Mạnh giành thêm 70 điểm, lấy lại vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Trọng Tín xếp vị trí thứ 3 với 135 điểm, còn Minh Triết chỉ ghi thêm 10 điểm, nâng quỹ điểm lên 20 sau 3 vòng thi.

Giữ kỷ lục tổng điểm cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia 2023, nam sinh đưa cầu truyền hình về xứ Thanh Ảnh 2
Nam sinh Lê Xuân Mạnh

Ở phần thi Về đích, Xuân Mạnh lựa chọn 3 câu 20 điểm và đạt điểm số chung cuộc là 160. Trong khi đó, Trọng Tín có 155 điểm, Bảo Minh có tổng điểm 145 và Minh Triết chỉ ghi được 20 điểm.

Chiến thắng của Xuân Mạnh đã mang cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 về Thanh Hóa vào tháng 10 tới đây.

Giữ kỷ lục tổng điểm cao nhất tại Đường lên đỉnh Olympia 2023, nam sinh đưa cầu truyền hình về xứ Thanh Ảnh 3
Nam sinh xuất sắc mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về cho xứ Thanh

Tính đến hiện tại, nam sinh Lê Xuân Mạnh vẫn đang giữ kỷ lục về tổng điểm cao nhất trong một trận đấu ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Mạnh đã giành được 345 điểm trong trận tuần 3 tháng 1 quý III (ngày 24/4/2023).

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất