Học đường

Không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh tiểu học bị cô giáo đánh đập, cả lớp tụt quần gây phần nộ

Châu Doanh
Chia sẻ

Không chỉ đánh đập nam sinh tiểu học, cô giáo này còn hô hào cả lớp tới tụt quần nam sinh chỉ vì em không hoàn thành bài tập về nhà, khiến dư luận phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang vô cùng bức xúc trước vụ một nam sinh tiểu học bị cô giáo đánh đập, kéo cả lớp công khai tụt quần bạn học ngay trước lớp. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 12/1 tại một trường tiểu học ở huyện Vũ Nhi, huyện Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. 

Đoạn clip cho thấy, cô giáo đã cầm gậy rất to, liên tục đánh vào mông một nam sinh. Không chịu nổi sự trừng phạt của cô giáo, nam sinh đã bỏ chạy, nhưng cô giáo vẫn không chịu buông tha cho em. 

Không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh tiểu học bị cô giáo đánh đập, cả lớp tụt quần gây phần nộ Ảnh 1
Nam sinh bị cô giáo dùng gậy đánh vào mông. 

Đứng lại, không được chạy. Nếu chạy thì biết tay tôi”, cô giáo hét lớn, uy hiếp nam sinh. Thế nhưng, nam sinh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, cố gắng thoát khỏi đòn roi của cô giáo.

Không đuổi được học sinh này, cô giáo đã ra lệnh cho những nam sinh khác đi bắt nam sinh này về. “Lôi nó về đây, nè nó xuống”, cô giáo quát lớn. 

Không chỉ vậy, cô giáo còn lệnh cho mấy em học sinh khác cởi quần cậu bé ra để tiếp tục dùng gậy đánh vào mông. Cùng với đó là tiếng la hét, kêu gào thảm thiết của nam sinh tiểu học. 

Không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh tiểu học bị cô giáo đánh đập, cả lớp tụt quần gây phần nộ Ảnh 2
Nam sinh bị các bạn học đè xuống nền nhà, tụt quần. 

Sự việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, đa số mọi người đều bức xúc trước hành vi bạo lực của cô giáo này. Bởi lẽ, không chỉ trừng phạt học sinh về thể chất, mà cô thậm chí còn để các học sinh khác tham gia giúp đỡ, điều này còn tồi tệ hơn.

Phòng Giáo dục địa phương sau đó xác nhận đoạn video lan truyền trên mạng xã hội là sự thật, cô giáo đó họ Yao. Nguyên nhân khiến cô Yao đánh đập nam sinh này được cho là do cậu bé chưa hoàn thành bài tập về nhà, vi phạm kỷ luật và gây rối trong lớp. 

Cô Yao đã bị nhà trường cách chức, đồng thời phải chịu hình phạt của pháp luật. Tuy nhiên, đối với cậu bé bị dùng nhục hình, những tổn thương về thể chất và tâm lý không thể nào phục hồi được bằng cách đuổi việc giáo viên này. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất