Học đường

Vụ lộ đề thi học kỳ khiến hàng trăm học sinh phải thi lại: Hiệu trưởng bị phê bình và hạ bậc thi đua

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Lãnh đạo phòng GD&ĐT TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Long về vụ việc lộ đề thi cuối kỳ.

Ngày 24/5, trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo phòng GD&ĐT TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, sau khi làm việc, phòng GD&ĐT TP Thuận An đã kiểm điểm, phê bình và sẽ hạ bậc thi đua đối với ông Phan Lê Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Long. Hiệu trưởng trường THCS Phú Long được đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ việc lộ đề thi cuối kỳ nói trên, Phan Lê Huy, ngày 16/5 nhà trường tổ chức cho học sinh khối lớp 6,7,8 kiểm tra học kỳ 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ in sao đề và phân công giáo viên giảng dạy ra đề các môn, riêng môn Tiếng Anh do Sở GD&ĐT ra đề.

Sau khi giáo viên ra đề thì gửi vào địa chỉ email của trường, mật khẩu địa chỉ email chỉ có Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng biết để đăng nhập chọn và duyệt đề.

Vụ lộ đề thi học kỳ khiến hàng trăm học sinh phải thi lại: Hiệu trưởng bị phê bình và hạ bậc thi đua Ảnh 1
 Trường THCS Phú Long - nơi xảy ra sự cố lộ đề thi cuối kỳ.

Tuy nhiên, ông Huy không đăng xuất email có chứa đề kiểm tra. Lúc này, con của ông Huy đang học lớp 8 tại trường thấy máy tính của ba đang mở và thấy được đề kiểm tra môn Văn và Giáo dục công dân nên đã chụp hình phần tự luận gửi cho 2 người bạn thân học chung lớp để “tham khảo”.

Thông tin trên báo Lao Động, về phương án xử lý sự cố, sau khi nắm thông tin về vụ việc lộ đề thi, nhà trường thống nhất thông báo hủy 2 bài kiểm tra này và tổ chức thi lại để cho có sự công bằng cho tất cả học sinh.

Trường THCS Phú Long cũng đã ra đề lại của tất cả các môn chưa kiểm tra. Yêu cầu đổi mật khẩu địa chỉ email có chứa đề kiểm tra. Nhà trường cũng không bao che hay che giấu sự cố trên mà thông báo cho tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên được biết.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngân - Trưởng Phòng GD&ĐT tạo thành phố Thuận An cho biết, 2 đề thi bị lộ là đề nhà trường ra, nên không ảnh hưởng đến các trường khác. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo cho tất các các cơ sở giáo dục chú ý, rút kinh nghiệm vấn đề bảo mật đề thi.

Đây là sự cố ngoài ý muốn, trường cũng đã có biện pháp xử lý là cho thi lại để đảm bảo tính công bằng, mong phụ huynh hiểu và chia sẻ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất