Học đường

Gần 118.000 thí sinh đậu đại học nhưng không xác nhận nhập học

Phương Linh
Chia sẻ

Tính đến 17h ngày 8/9, hạn cuối để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ, có gần 118.000 thí sinh không xác nhận nhập học, dù các bạn đã trúng tuyển đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tối ngày 8/9 cho biết, kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 có hơn một triệu thí sinh dự thi.

Trong số này có hơn 660.000 đăng ký xét tuyển đại học. Trong đó, số trúng tuyển đợt 1 là gần 612.300, chiếm 92,7%.

Gần 118.000 thí sinh đậu đại học nhưng không xác nhận nhập học Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tính đến 17h ngày 8/9, hạn cuối để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ, gần 494.500 em đã thực hiện, chiếm 80,8% so với số trúng tuyển.

Như vậy, theo số liệu thống kê thì có đến 117.795 em dù trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học, chiếm tỷ lệ 19,2%. Được biết, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 năm nay vẫn cao hơn năm ngoái 31.463 em, song tỷ lệ nhập học sau trúng tuyển thấp hơn (năm 2023 tỷ lệ này là 81,6%). 

Ngoài ra, với số lượng bỏ nhập học lên tới gần 118.000, dự kiến số chỉ tiêu tuyển bổ sung sẽ tiếp tục tăng. Cũng theo Bộ GD&ĐT quy định, các trường được phép tuyển bổ sung đến tháng 12 nếu thiếu chỉ tiêu.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất