Học đường

Đề xuất tựu trường sớm đối với trường tư thục

Lãng Như
Chia sẻ

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trường trường Marie Curie, Hà Nội, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường tư tập trung học sinh trước một tháng so với trường công.

Chiều ngày 7/7, tại hội nghị giao ban báo chí thông tin về kết quả năm học 2019-2020 và chuẩn bị cho năm học 2020-2021 do Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức, thầy Nguyễn Xuân Khang đã bày tỏ sự lo lắng về thời gian tựu trường của học sinh.

Thầy Nguyễn Xuân Khang đánh trống khai giảng năm học 2019-2020 tại trường Marie Curie. Ảnh: Dương Tâm

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể từ năm học 2020-2021, học sinh trường công sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Từ đó cho đến ngày khai giảng 5/9, các trường không tổ chức giảng dạy, chạy trước chương trình đào tạo để học sinh có thể nghỉ trọn vẹn ba tháng hè (tháng 6, 7 và 8). Với trường tư thục, Bộ sẽ xem xét sửa đổi thông tư 13 năm 2011, thông tư này cho phép trường tư có thể nhập học trước tối đa bốn tuần so với lịch tựu trường của công lập. 

Thầy Khang cho biết: “Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét sửa đổi thông tư cho phù hợp hơn, có thể sẽ rút ngắn thời gian  học trước của trường tư so với trường công. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giáo viên, phụ huynh, học sinh trường tư thục”. Cụ thể, thầy đề xuất trường tư được tựu trường vào ngày 1/8, tức là vẫn sớm hơn công lập một tháng.

Trường Marie Curie Hà Nội là trường tư thục với nhiều cấp học Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông

Lí do của đề xuất trên xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh, học sinh và ổn định cuộc sống của giáo viên. Hiệu trưởng trường Marie Curie chia sẻ ngày trong hồ sơ tuyển sinh, hầu hết trường tư đã thông báo tới phụ huynh về niên chế năm học, như trường Marie Curie một năm học gồm 10 tháng (từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau). Việc cho con em thi và nhập học tương đương lời đồng ý của phụ huynh về niên chế năm học mà trường đề ra. 

Những năm gần đây, nhiều phụ huynh kiến nghị cho con em nghỉ hè chừng 1-2 tháng và đi học sớm để giãn áp lực kiến thức cho học sinh và thuận tiện cho công việc của họ. Thực tế là dù công khai năm học kéo dài 10 tháng, vẫn rất đông phụ huynh đăng kí cho con em theo học. Năm nay, trường Marie Curie có đến hơn 1000 học sinh trường tiểu học khác đăng kí để tranh 100 suất vào lớp 6 của trường.

Lễ tổng kết năm học 2019-2020 khối Tiểu học trường Marie Curie

Về phía giáo viên, học sinh nhập học sớm sẽ làm giảm thời gian nhàn rỗi của thầy cô, giúp thu nhập ổn định hơn. Lấy ví dụ trường Marie Curie, lương trung bình của giáo viên là 15 triệu đồng một tháng, người thấp nhất cũng 10 triệu đồng. Hai tháng hè giáo viên không hưởng lương mà được nhà trường hỗ trợ 3 triệu đồng một thầy cô.

Tập thể giáo viên khối Trung học cơ sở trường Marie Curie

Thầy Khang nhận định: “Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường công lập tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, tức là trường tư thục có thể tựu trường vào ngày 1/7 theo thông tư 13. Những năm trước, trường Marie Curie cũng nghỉ hè hai tháng nên ảnh hưởng tới thu nhập giáo viên không nhiều, nhưng với những trường tựu trường muộn hơn thì cuộc sống của thầy cô sẽ rất khó khăn”.

Do ảnh hưởng của Covid-19, năm học 2019-2020 kết thúc vào ngày 15/7. Giáo viên đã có ba tháng không đến trường. Một số trường tư đã cố gắng xoay sở để trả đủ lương cho thầy cô. Phần còn lại trả 1/2, 1/3 tổng số lương hoặc cắt hoàn toàn.

Thầy Khang phát biểu tại lễ tổng kết khối Trung học cở sở năm học 2019-2020

Từ những phân tích trên, thầy Khang hi vọng Bộ giữ nguyên quy định của thông tư 13, cho phép trường tư nhập học trước một tháng so với công lập, tức là vào ngày 1/8. Nếu có điều chỉnh, Bộ cần cân nhắc đến mức độ ảnh hưởng của các cơ sở giáo dục tư thục.

Chia sẻ

Bài viết

Lãng Như

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất