Học đường

Sau 13 năm, cuộc sống Á quân 'mặn' nhất Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?

Phương Linh
Chia sẻ

Người được nhắc đến là Đỗ Đức Hiếu (cựu học sinh trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa). Đức Hiếu từng góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Chung cuộc, Đức Hiếu ra về với ngôi vị Á quân.

Sau chiến thắng của Lê Xuân Mạnh (học sinh lớp 12A1, trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, vùng đất xứ Thanh lại một lần nữa được nhiều người nhắc đến với đầy niềm tự hào. 

Cùng với đó, một số gương mặt cũng là người con xứ Thanh từng tham gia Đường lên đỉnh Olympia một lần nữa được dân mạng quan tâm, chú ý. Trong số này phải kể đến thí sinh Đỗ Đức Hiếu (cựu học sinh trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa). Đức Hiếu từng góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Chung cuộc, Đức Hiếu ra về với ngôi vị Á quân.

Sau 13 năm, cuộc sống Á quân 'mặn' nhất Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao? Ảnh 1
Đức Hiếu tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2010

Bên cạnh những phần thi gay cấn giữa Đức Hiếu và các thí sinh khác, chàng trai đến từ Thanh Hóa này còn được mệnh danh là "vựa muối mặn nhất" Đường lên đỉnh Olympia. Đoạn clip tung hứng giữa anh và MC Tùng Chi luôn được xem là khoảnh khắc "kinh điển" của Olympia. Kể từ đây, Đức Hiếu được khán giả đặt cho biệt danh là "vựa muối mặn nhất Olympia".

(Video: Màn tung hứng giữa Đức Hiếu và MC Tùng Chi từng khiến khán giả ấn tượng vô cùng)

Ngoài ra, Đức Hiếu còn có những phát ngôn khiến khán giả phải bật cười như: "ngoài đẹp trai ra thì còn rất tốt bụng và thật thà" hay màn tự bóc phốt bản thân "chỉ uống nước mía khi được mời". Theo đó, chàng thí sinh năm nào cho biết, nếu đi uống nước mía với bạn bè, ít thì mọi người thường góp tiền lại rồi gọi đồ uống, nếu đi đông, không ai nói gì, anh có thể uống hết một lúc 3 cốc nước mía. Những chia sẻ thật thà nhưng hóm hỉnh này khiến bất kỳ ai có mặt trong trường quay cũng phải bật cười.

Được biết, không chỉ là chàng Á quân tài năng và hài hước của Đường lên đỉnh Olympia, Đức Hiếu suốt những năm học phổ thông, anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đoạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh và giải nhất kỳ thi giải Toán bằng máy tính Casio.

Sau 13 năm, cuộc sống Á quân 'mặn' nhất Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao? Ảnh 2
Đức Hiếu ở hiện tại

Tốt nghiệp THPT, Đức Hiếu thi vào Đại học Ngoại thương. Anh đã xuất sắc đạt 2 điểm 10 môn Toán ở 2 khối: A và B. Đáng chú ý, năm đầu tiên ở bậc đại học, chàng trai xứ Thanh đã tham gia thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc rồi đoạt giải Ba. Anh còn thi giải toán trên mạng và làm thêm công việc gia sư.

Sau 13 năm, cuộc sống Á quân 'mặn' nhất Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao? Ảnh 3
Đức Hiếu đã lập gia đình và có một cô con gái kháu khỉnh

Tốt nghiệp Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương, Đức Hiếu đã theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh đã dành 3 năm tự tìm hiểu và trau dồi kiến thức về công nghệ thông tin. Nhờ đó anh đã trở thành một lập trình viên cứng. Hiện anh làm việc với tư cách là kỹ sư phần mềm kiêm kiến trúc sư giải pháp trong một tập đoàn công nghệ nổi tiếng.

Năm 2018, Đức Hiểu kết hôn với một cựu thí sinh của Đường Lên Đỉnh Olympia. Cặp đôi đã có con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất