Học đường

Học trò... chấm điểm cho cô giáo

Theo Lan Lương
Chia sẻ

Với mong muốn hoàn thiện bản thân trong việc giáo dục, một giáo viên tại trường tiểu học Liên Minh (Vĩnh Phúc) đã nghĩ ra ý tưởng để học sinh chấm điểm cho cô giáo.

Để làm tốt công tác giáo dục và mong muốn bản thân có thể truyền đạt cho học sinh một cách tốt nhất, cô giáo Nguyễn Thanh Xuân (25 tuổi) đã nghĩ ra việc để học sinh của mình chấm điểm và viết ra những nhận xét về giáo viên. Để cuộc khảo sát diễn ra công tâm và trung thực, cô đã đề nghị các em không cần viết tên mình vào phiếu chấm điểm. Khi nhận về các phiếu chấm điểm của mình, cô Xuân vô cùng bất ngờ và xúc động.

Học trò... chấm điểm cho cô giáo Ảnh 1
Những lời nhận xét đáng yêu dành cho cô giáo. Ảnh: FBNV
Học trò... chấm điểm cho cô giáo Ảnh 2
Dòng chữ nắn nót đầy yêu thương. Ảnh: FBNV

Những dòng chữ nắn nót đầy yêu thương của các em học sinh gửi gắm sự quý mến dành cho cô giáo của mình. Một số em còn bày tỏ mong muốn sẽ được cô tiếp tục chủ nhiệm lớp trong những năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, một số lời nhắn khiến người đọc không khỏi bật cười như: "Cô cho em đến nhà chơi với chó của cô nữa nhé", "Cô cho em quẩy tung nóc nhà" hay "Cô mua nhiều bánh kẹo cho chúng em ăn".

Học trò... chấm điểm cho cô giáo Ảnh 3
Những điểm 10 tròn trịa đến từ các giám khảo nhỏ tuổi. Ảnh: FBNV

Hoạt động chấm điểm này của cô Xuân nhận về rất nhiều sự quan tâm và phản ứng tích cực từ MXH. Ai nấy cũng đều khen ngợi sự yêu nghề, yêu trò của cô Xuân và sự ngây ngô đáng yêu của các em học sinh. Được biết, hoạt động này của lớp học của cô Xuân được diễn ra vào 2 năm trước. 

Đến năm nay bước vào giai đoạn nghỉ hè và thấy Facebook nhắc lại khoảnh khắc khiến cô Xuân không khỏi xúc động và muốn chia sẻ với mọi người. Cô Xuân cũng chia sẻ thêm mục đích chính của việc chấm điểm là để bản thân nhìn nhận lại việc giảng dạy của mình đã tốt hay chưa, đồng thời cũng là cơ hội cho cô trò yêu thương và thấu hiểu nhau hơn.

Chia sẻ

Theo

Lan Lương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất