Học đường

Câu hỏi Olympia sử dụng kiến thức cấp 1 tưởng dễ ăn điểm nhưng lại làm khó thí sinh

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi nghe đáp án cùng lời giải thích từ chương trình đưa ra, ai nấy cũng bất ngờ và gật gù công nhận.

"Đường lên đỉnh Olympia" là sân chơi truyền hình vẫn giữ được sức hút qua nhiều năm phát sóng. Bên cạnh những màn tranh tài gay cấn của các nhà leo núi qua các vòng thi thì những câu hỏi thú vị mà chương trình đưa ra cũng khiến nhiều khán giả thích thú. Câu hỏi dưới đây là một điển hình!

Cụ thể, tại phần thi của thí sinh Phan Nguyễn Hồng Lam (THPT Lê Lợi, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) trong cuộc thi tuần cuối cùng của "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20 có câu hỏi như sau: "Cứ 4 vỏ chai nước ngọt thì có thể đổi được 1 chai nước ngọt. Nếu bạn có 32 vỏ chai nước ngọt thì bạn có thể đổi được bao nhiêu chai nước ngọt?".

Câu hỏi Olympia sử dụng kiến thức cấp 1 tưởng dễ ăn điểm nhưng lại làm khó thí sinh Ảnh 1
Câu hỏi "Đường lên đỉnh Olympia" tưởng dễ ăn điểm nhưng lại làm khó thí sinh 

Có thể khi vừa đọc xong câu hỏi này, nhiều người sẽ đưa ra ngay đáp án là 8 và cho rằng, đây là một câu hỏi khá dễ dàng để ăn điểm. Nhiều người sẽ áp dụng quy tắc rõ ràng là "cứ 4 vỏ chai thì đổi được 1 vỏ chai" và yêu cầu tìm số lượng chai nước ngọt đổi được khi có 32 chiếc vỏ chai, vậy chỉ cần lấy 32 chia 4 sẽ ra kết quả là 8 chai.

Tuy nhiên, đây lại không phải là đáp án đúng được chương trình công nhận. Theo đó, chương trình đưa ra đáp án là 10 chai và có lời giải như sau:

Chúng ta lấy 32 vỏ chai ban đầu và chia chúng cho 4. Kết quả sẽ là 8 chai nước ngọt ban đầu. Tuy nhiên, khi bạn uống hết 8 chai này, bạn vẫn có thể dùng 8 vỏ chai này để đổi được thêm 2 chai nữa, và 2 vỏ chai còn lại không đủ để đổi thêm chai nào nữa. Vì vậy, kết quả cuối cùng là: 8 + 2 = 10 (chai).

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất