Học đường

Câu hỏi Olympia chỉ vỏn vẹn 7 từ khiến thí sinh phải chịu thua và đáp án cực thú vị

Phương Linh
Chia sẻ

"Đường lên đỉnh Olympia" chính là sân chơi trí tuệ nhận được rất nhiều sự yêu mến của quý khán giả qua các năm phát sóng. Bên cạnh những màn tranh tài gay cấn giữa các "nhà leo núi", các câu hỏi thú vị mà chương trình đưa ra cũng khiến khán giả vô cùng thích thú.

Mới đây, trong một số phát sóng, chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đưa ra câu hỏi ngắn gọn trong phần thi khởi động rằng: "Dã tràng xe cát để làm gì?". 

(Video: Câu hỏi "Dã tràng xe cát để làm gì?" làm khó thí sinh Đường lên đỉnh Olympia. Nguồn: VTV)

Đây là câu nói khá quen thuộc với nhiều người, những tưởng các thí sinh sẽ dễ ăn điểm từ câu hỏi này thì ngược lại, các thí sinh đã bỏ qua vì không đưa ra được đáp án.

Câu hỏi Olympia chỉ vỏn vẹn 7 từ khiến thí sinh phải chịu thua và đáp án cực thú vị Ảnh 1
Câu hỏi làm khó thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia"

Ngay sau đó, MC chương trình đã đưa ra đáp án như sau: "Dã tràng xe cát để lọc thức ăn từ cát ". 

Giải thích thêm về điều này, chương trình cho biết: "Dã tràng, hay dân gian thường gọi là còng biển, thuộc lớp giáp sát, có hình dáng và kích thước không lớn hơn ngón tay cái. Cấu tạo khoang miệng của dã tràng khá độc đáo nhằm biến chúng thành chuyên gia sàng cát. Dã tràng thu thập cát trên bãi biển, đưa qua miệng rồi sử dụng nước để vê cát thành hình cầu. Trong khi xử lý cát, dã tràng lọc những mẩu chất hữu cơ và tổ chức sống cực nhỏ trong cát. Đây là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể dã tràng. 

Trong dân gian có câu "dã tràng xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì". Nhưng về mặt sinh học, đây là một hoạt động rất quan trọng chứ không hề vô nghĩa, có tác động lớn đến sự sinh tồn của dã tràng".

Câu hỏi Olympia chỉ vỏn vẹn 7 từ khiến thí sinh phải chịu thua và đáp án cực thú vị Ảnh 2
Câu nói "dã tràng xe cát" khá quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu đầy đủ ý nghĩa
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất