Học đường

Cậu bé lén rơi nước mắt khi nghe cả lớp hát bài 'Mẹ ơi có biết', cô giáo tiết lộ lý do đặc biệt

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, một giáo viên âm nhạc vừa chia sẻ khoảnh khắc về một cậu học trò nhỏ khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào, xúc động.

Theo đó, trong giờ dạy học, cô giáo cho các bạn học trò nghe và cảm nhận bài hát "Mẹ ơi có biết". Khi âm nhạc phát lên, bên dưới cả lớp đồng thanh hát theo, tuy nhiên, có một cậu học trò lại buồn rười rượi, em không hát cùng các bạn mà nằm xuống bàn, len lén lau nước mắt. 

(Video: Cậu bé lén rơi nước mắt khi nghe cả lớp hát bài 'Mẹ ơi có biết')

Thấy vậy, cô giáo liền xuống hỏi thăm thì được biết, cậu học trò mới mất mẹ, khi nghe bài hát về mẹ, cậu mẹ không kìm nén được nỗi nhớ. Sau khi biết được câu chuyện này, cô giáo cũng không nói thành lời, không biết thương làm sao cho hết cậu học trò nhỏ của mình. 

Cậu bé lén rơi nước mắt khi nghe cả lớp hát bài 'Mẹ ơi có biết', cô giáo tiết lộ lý do đặc biệt Ảnh 1

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thương cảm trước hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ. Quả thực, với một đứa trẻ, việc mất đi người mẹ là điều không gì mất mát hơn. 

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng thắc mắc rằng, cô giáo vì sao lại chọn bài hát khiến em học sinh này buồn bã như vậy. Trước thắc mắc này, cô giáo đã lên tiếng giải thích: "Q. là giáo viên bộ môn Âm nhạc. 1 tuần Q. chỉ được dạy 1 lớp 1 tiết từ lớp 1 tới lớp 5. Q. dạy tổng 1 tuần 21 lớp. Q dạy theo đúng chương trình nên không biết em có chuyện buồn để đổi bài cho em vui".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất