Học đường

Bị nghi bắt sinh viên chế thuốc lắc, giáo sư nói muốn 'dạy sâu' cho học trò

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Một giáo sư 61 tuổi chuyên về dược lý tại Đại học Matsuyama ở tỉnh Ehime, Nhật Bản đang bị nghi ngờ bắt sinh viên chế tạo thuốc lắc. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt án tù 10 năm.

Việc điều chế ma túy để phục vụ nghiên cứu phải được cấp giấy phép tại Nhật Bản - Ảnh: AFP

Một giáo sư 61 tuổi chuyên về dược lý tại Đại học Matsuyama ở tỉnh Ehime, Nhật Bản đang bị nghi ngờ bắt sinh viên chế tạo MDMA hay thuốc lắc vào năm 2013 và một loại ma túy khác có tên 5F-QUPIC, theo Hãng tin AFP.

Một quan chức thuộc Bộ Y tế Nhật Bản ngày 17-4 cho biết vị giáo sư này khai với các nhà điều tra rằng ông chỉ muốn giảng dạy sâu cho sinh viên ngành dược của ông.

Nếu bị kết án, giáo sư người Nhật này có thể đối mặt án tù 10 năm. Luật pháp Nhật Bản quy định một nhà nghiên cứu cần xin giấy phép của chính quyền địa phương để sản xuất ma túy phục vụ nghiên cứu.

MDMA là loại ma túy tổng hợp hoạt động như một chất kích thí.ch gây ảo giác. Gần đây, nó được sử dụng trong các nghiên cứu điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Trong khi đó, 5F-QUPIC là một loại ma túy giống cần sa bị cấm ở Nhật Bản hồi năm 2014, sau khi bị nghi là tác nhân gây ra các vụ tai nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất