Học đường

Bé gái mẫu giáo bị rách vùng kín và khâu 7 mũi, lời trần tình của nhà trường khiến phụ huynh phẫn nộ

Châu Doanh
Chia sẻ

Chỉ sau 2 ngày nhập học, bé gái 4 tuổi này đã bị rách vùng kín và khâu 7 mũi, nhưng phụ huynh của bé càng phẫn nộ hơn khi nghe lời giải thích của trường mẫu giáo.

Vào ngày 1/9, bé Tiểu Manh (4 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi) nhập học tại một trường mẫu giáo ở huyện Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, tới 17h50 chiều 2/9, chị Châu (mẹ của Tiểu Manh) nhận được cuộc gọi của giáo viên nói rằng con gái chị bị thương ở trường. 

Hay tin, chị hộc tốc chạy tới trường thì thấy con đang khóc lóc trong nhà vệ sinh. Sau đó, chị đưa con gái tới bệnh viện nhi gần nhất để thăm khám. Kết quả, con gái bị bị rách vùng kín, vết thương dài khoảng 1,5cm và phải khâu 7 mũi. Các bác sĩ cũng thông báo, Tiểu Manh đã bị rách màng trinh.

Trường mẫu giáo Tiểu Manh đang theo học. 

Về việc này, nhà trường giải thích rằng Tiểu Manh bị rách vùng kín là do bé bị té ngã khi chơi cầu trượt. Tuy nhiên, chị Châu không thể chấp nhận nổi lời giải thích này. Bởi lẽ, theo nhà nhà trường nói thì con gái chị bị thương lúc 16h30 nhưng tại sao tới 17h50 chị mới được thông báo. Hơn nữa, khi tới trường, con gái chị đã được thay đồ lót mới. 

Khi kiểm tra camera giám sát, chị Châu phát hiện Tiểu Manh chơi cầu trượt 7 lần nhưng không hề bị ngã lần nào. Ngược lại, con gái chị còn chơi rất vui vẻ và hào hứng. 

Bé gái bị rách "vùng kín" sau hai ngày nhập học. 

Sau khi chơi cầu trượt xong, Tiểu Manh đi vào phòng ăn, ăn xong thì đi vào nhà vệ sinh. Khi cô bé vào nhà vệ sinh được 3 phút thì một giáo viên bước vào. Sau đó, hiệu trưởng tới đây và có nhiều giáo viên tập trung tại khu vực này. Vào thời điểm đó, có 4 túi nhựa màu đen được đưa ra khỏi nhà vệ sinh, không rõ bên trong là thứ gì. 

Ngày 9/10, chị Châu đã gửi đơn kiện lên cảnh sát và phòng Giáo dục và Thể thao huyện Tây Sơn, yêu cầu làm rõ vụ việc. Khi nhận được tin, phòng Giáo dục và Thể thao địa phương đã yêu cầu nhà trường phối hợp điều tra cùng phụ huynh và cảnh sát, đồng thời chịu chi phí điều trị của Tiểu Manh. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin mới nhất