Học đường

Bài tập của HS tiểu học khiến phụ huynh rôm rả bàn luận, đáp án cô giáo đưa ra càng gây ngỡ ngàng hơn

Phương Linh
Chia sẻ

Trong suy nghĩ của nhiều người, những bài tập dành cho học sinh lứa tuổi tiểu học khá đơn giản và dễ hiểu. Thế nhưng, một bài tập dưới đây sẽ làm phụ huynh phải băn khoăn vì không biết lựa chọn đáp án nào mới chính xác.

Theo đó, một phụ huynh ở Mỹ vừa chia sẻ một bài tập về nhà của con gái mình lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng. 

Theo đó, đề bài được giáo viên đưa ra như sau: “Từ nào khác với những từ còn lại? Giải thích tại sao”, cùng với những từ vựng gồm “người bạn”, “bàn chải răng”, “(cái) bàn”, “bạc” và “trứng”.

Bài tập của HS tiểu học khiến phụ huynh rôm rả bàn luận, đáp án cô giáo đưa ra càng gây ngỡ ngàng hơn Ảnh 1
Bài tập về nhà của học sinh tiểu học khiến phụ huynh cũng phải bứt đầu gãi tai vì không biết phải chọn đáp án nào?

Ngay sau khi đọc đề bài, phụ huynh liền cảm thấy câu hỏi mang tính đánh đố khá nhiều với độ tuổi học sinh tiểu học. Do đó, phụ huynh này đã đăng tải lên một diễn đàn online và thu hút rất nhiều sự quan tâm của các phụ huynh khác. Nhiều người cũng rôm rả bàn luận đáp án xoay quanh câu hỏi này. 

Theo đó, một số người bình luận chọn đáp án là “trứng”, bởi đó là thứ duy nhất con người có thể ăn được trong 5 từ. 

Một số khác lại cho rằng đáp án phải là “người bạn” mới đúng, vì đó là đối tượng con người, khác với những món đồ vật còn lại. 

Ngoài ra, phần lớn phụ huynh đều chọn câu trả lời là “bàn chải răng” và nêu ra quan điểm rằng “toothbrush” là từ ghép duy nhất trong đề bài.

Thế nhưng, những đáp án mà phụ huynh đưa ra khác hoàn toàn so với đáp án mà cô giáo công bố. Theo cô giáo, đáp án chính xác cho câu hỏi này là “bạc”, vì đó là tính từ duy nhất, còn những từ còn lại là danh từ. 

Với kết quả từ cô giáo lại một lần nữa khiến nhiều phụ huynh phải tranh cãi, bởi lẽ bên cạnh nghĩa tính từ (màu bạc, làm bằng bạc), “bạc ” cũng có thể là một danh từ (chỉ kim loại).

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất