Học đường

2 trường Đại học đột ngột dừng xét tuyển ngành sư phạm, lý do là gì?

Phương Linh
Chia sẻ

Trường Đại học Hồng Đức và trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa mới đây đã ra thông báo dừng đột ngột tuyển sinh ngành sư phạm.

Trường Đại học Hồng Đức ngày 30/7 vừa qua đã ban hành thông báo về việc hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, nhà trường thông báo: Trường Đại học Hồng Đức chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023 theo Nghị định 116 ngày 25/9/2020. Do đó, thí sinh có nguyện vọng học ngành này cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng sang các cơ sở giáo dục đại học khác.

Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm học 2023, nhà trường sẽ thực hiện thông báo xét tuyển bổ sung.

2 trường Đại học đột ngột dừng xét tuyển ngành sư phạm, lý do là gì? Ảnh 1
Trường Đại học Hồng Đức

Đối với các thí sinh đã thi năng khiếu tại trường, nếu không được tuyển sinh vào ngành đào tạo giáo viên có tổ hợp xét tuyển tổ hợp môn năng khiếu, nhà trường sẽ hoàn trả lệ phí dự thi trực tiếp đến từng thí sinh.

Tương tự, cùng ngày 30/7, trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng phát đi thông báo như trên. 

theo quy định của Bộ GD&ĐT, 17h ngày 30/7 là hạn cuối để thí sinh đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Do đó, việc các trường đưa ra thay đổi sát hạn chót khiến nhiều phụ huynh và học sinh "không kịp trở tay", đặc biệt với các môn phải thi thêm bài năng khiếu.

Liên quan vụ việc, trao đổi với VietNamNet, ông Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức, cho biết nhà trường cũng thực hiện theo nhiệm vụ đào tạo của UBND tỉnh Thanh Hóa giao.

“Đến thời điểm trường ra thông báo cho các thí sinh,   Trường ĐH Hồng Đức vẫn chưa được tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2023. Lý do chúng tôi ra thông báo sát ngày hạn theo quy định của Bộ GD-ĐT cho các thí sinh thay đổi nguyện vọng là do muốn chờ thông báo của tỉnh để tuyển sinh. Tuy nhiên, khoảng thời gian 2 ngày cũng đủ để các thí sinh thay đổi nguyện vọng của mình”, ông Thìn chia sẻ.

Cũng theo ông Thìn, đây là năm đầu tiên trong lịch sử hơn 25 năm trường phải ngừng đào tạo hệ sư phạm. Việc này cũng đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy, kinh phí hoạt động của nhà trường.

Bà Lê Thanh Hà - Hiệu trưởng ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết, trước đó, trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho 6 ngành sư phạm, gần 350 chỉ tiêu. Do chờ đến phút cuối tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa phê duyệt nên buộc trường phải ra thông báo ở phút chót cho thí sinh.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất