Sắc màu Cuộc Sống

Xôn xao tuyết đã rơi, nhiều người đam mê phượt tức tốc lên Sa Pa

Định Nguyễn
Chia sẻ

Tại một số địa điểm ở Lào Cai đã xuất hiện những hạt trắng xoá như tuyết rơi đã khiến nhiều dân tình đam mê phượt tức tốc đặt lịch lên Sapa săn tuyết.

Mấy ngày qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến các tỉnh miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại. 

Dự báo có thể sẽ có tuyết rơi khiến nhiều người hồi hộp chờ đợi bởi rất có thể sẽ có những trận tuyết khá lớn. Và cho đến cuối ngày 10, chớm sang ngày 11/01, thành viên nhóm phượt Sa Pa thông báo tuyết đã rơi ở khu vực Y Tý (Lào Cai).

Xôn xao tuyết đã rơi, nhiều người đam mê phượt tức tốc lên Sa Pa Ảnh 1
Xôn xao tuyết đã rơi, nhiều người đam mê phượt tức tốc lên Sa Pa Ảnh 2
Hình ảnh tuyết rơi trắng xoá được đăng tải trên mạng xã hội. Nguồn: Facebook Sapa Tất Tần Tật

'Mình xin thông báo với mọi người là Sapa đã có tuyết rơi rồi' - bạn T.Đ - người kiểm duyệt bài đăng của nhóm chia sẻ. Kèm theo đó là đoạn clip ngắn được đăng tải lúc 6h sáng ngày 11/1 khi soi đèn pin trên mặt đường thì thấy tuyết đã phủ một lớp khá dày.

Theo một số hình ảnh chia sẻ, tuyết rơi khá dày, "như mưa". Một vài hình ảnh chụp trong đêm tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ thấy là tuyết đang rơi. 

Xôn xao tuyết đã rơi, nhiều người đam mê phượt tức tốc lên Sa Pa Ảnh 3
Xôn xao tuyết đã rơi, nhiều người đam mê phượt tức tốc lên Sa Pa Ảnh 4
Xôn xao tuyết đã rơi, nhiều người đam mê phượt tức tốc lên Sa Pa Ảnh 5
Hình ảnh tuyết rơi khiến nhiều người háo hức lập tức đặt lịch lên Sapa săn tuyết. Nguồn: Facebook Sapa Tất Tần Tật

Theo chia sẻ của T.Đ, tuyết đã rơi ngay tại thị trấn Sapa. Một số thành viên từ nơi khác có mặt tại Sapa sáng nay cũng cho biết họ nhìn thấy tuyết ở khu vực thị trấn. 'Trên thị trấn Sapa hiện tại xe ô tô để ngoài trời có phủ 1 lớp băng tuyết mỏng rồi' - bạn N.T.P cho hay.

Thông tin này khiến nhiều người háo hức lập tức đặt lịch lên Sapa săn tuyết. Thậm chí, một số người háo hức đến mức đặt luôn vé trong đêm, ngay sau khi nghe thông tin Sapa có tuyết.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong chiều và đêm nay (11/01), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào. 

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9-12 độ; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.   

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Trên đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Khu vực Hà Nội: Chiều và đêm nay (11/01), có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất