Sắc màu Cuộc Sống

Vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán: Người nước ngoài giết người ở Việt Nam có thể bị xử lý ra sao?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Liên quan đến vụ sát hại dã man nữ kế toán đang mang bầu tại Bình Dương, nghi phạm người nước ngoài đã bị bắt giữ. Theo quy định, người nước ngoài giết người tại Việt Nam có thể bị xử lý ra sao?

Theo đó, Công an phường Phù Đổng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu đang trốn trên địa bàn phường nên đã tiến hành bắt giữ.

Vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán: Người nước ngoài giết người ở Việt Nam có thể bị xử lý ra sao? Ảnh 1
Đối tượng Yang Zhong Wu. (Ảnh: CAND).

Đối tượng Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại Bình Dương.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã các thủ tục để di lý nghi phạm gây án.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Trần Thị Hiền – Phó Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho biết theo quy định tại Điều 5 Bộ luật Hình sự hiện hành về hiệu lực của Bộ luật Hình sự, mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều phải chịu các chế tài xử lý theo pháp luật Việt Nam. 

Vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán: Người nước ngoài giết người ở Việt Nam có thể bị xử lý ra sao? Ảnh 2
Camera ghi lại khoảng khắc người đàn ông và người phụ nữ xảy ra mâu thuẫn xô xát.

Chỉ trong trường hợp người phạm tội trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam (theo Điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế), thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

“Như vậy, trong vụ án trên, Yang Zhong Wu là một doanh nhân, một công dân bình thường, không thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao nên sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam”, Luật sư Hiền chia sẻ.

Theo Luật sư Hiền, bị cáo buộc là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến nhân viên kế toán tử vong, nếu có đủ căn cứ, ông Yang Zhong Wu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người (Điều 123 BLHS) với khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù.

Vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán: Người nước ngoài giết người ở Việt Nam có thể bị xử lý ra sao? Ảnh 3
Luật sư Trần Thị Hiền – Phó Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ về vụ việc.

Nếu quá trình điều tra xác định, hành vi giết người của người này thuộc các trường hợp tăng nặng theo quy định tại khoản 1 Điều này, khung phạt tù có thể tăng lên 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Trần Thị Hiền cho biết thêm, trong trường hợp đối tượng gây án bỏ trốn ra nước ngoài, hoặc trốn về nước, cơ quan chức năng Việt Nam có thẩm quyền sẽ ra quyết định truy nã, hoặc phối hợp với cơ quan thẩm quyền quốc gia người đó đang hiện diện để truy bắt hoặc xử lý; ngoài ra có thể đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) bắt giữ, giao nộp đối tượng theo quy định của Luật tương trợ tư pháp.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng có thể được dẫn độ về Việt Nam để điều tra, xét xử và chấp hành hình phạt.

Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V (phường Khánh Bình), nạn nhân là chị Lý T.M. (sinh năm 1993, trú tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), kế toán của công ty này. Trước đó Yang Zhong Wu đã có nhiều mâu thuẫn trong công việc với chị M.

Chiều 29/3, nhân viên công ty phát hiện chị Lý T.M. tử vong tại công ty nên báo công an.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất