Sắc màu Cuộc Sống

Thực hư thông tin cụ bà vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày: 'Cụ làm vì thích, đang xây nhà 3 tầng'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo anh Sờ Có Suy, cán bộ Đoàn Thanh niên huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thông tin trong clip về cụ bà bốc dỡ hàng tấn xi măng kiếm tiền mưu sinh đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà người dân tộc Hà Nhì với bề ngoài tuổi cao nhưng vẫn nhanh nhẹn bê vác những bao xi măng nặng nhọc.

Thực hư thông tin cụ bà vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày: 'Cụ làm vì thích, đang xây nhà 3 tầng' Ảnh 1
Cụ bà trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip quay từ cửa hàng vật liệu xây dựng, cụ bà mặc một lớp áo mưa, đầu đội chiếc áo khoác mũ trùm đang nặng nhọc khuân từng bao xi măng trên vai khiến nhiều người xúc động.

Trước những thông tin cho rằng cụ phải làm việc vất vả này để mưu sinh, anh Sờ Có Suy, cán bộ Đoàn Thanh niên huyện Bát Xát, đã lên tiếng về sự việc.

Theo anh Suy chia sẻ, người xuất hiện trong đoạn clip là bà Ly Đơ De (sinh năm 1960, thôn Tả Gì Thàng, xã Y Tý), huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

“Gia đình bà có 5 người con, hiện các thành viên trong nhà đều đã có gia đình, lao động chính trong nhà là con trai và con dâu của bà. Công việc thường ngày của bà là ở nhà cho gà lợn ăn, nấu cơm nước cho con cháu. Thoảng các hộ gia đình kinh doanh trên chợ có xe chở xi măng hay phân bón hoặc hàng tạp hóa khác về các bà sẽ đến làm để kiếm thêm thu nhập”, anh Suy chia sẻ.

Thực hư thông tin cụ bà vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày: 'Cụ làm vì thích, đang xây nhà 3 tầng' Ảnh 2
Hình ảnh cụ bà làm việc nặng nhọc khiến nhiều người xót xa.

Theo đó, nhóm hay đi vác xi, bóc hàng gồm có 3 bà trong đó có bà Ly Đơ De, được quay trong đoạn clip. Theo chia sẻ, hoàn cảnh gia đình của 3 bà đều bình thường, không có nhà nào thuộc hộ nghèo và không có chuyện là đi vác xi là kiểm sống, là nguồn thu chính hay các bà là lao động chính của gia đình như các trang mạng xã hội lan truyền.

“Ngoài ra, thứ 7 hàng tuần khi có chợ phiên, các bà cũng ra chợ để bán rau và các loại nông phẩm khác. Các bà nhận đi làm bốc vác hoàn toàn là tự nguyện và có mong muốn đi làm.

Về giá cả bóc vác xi măng, xác định đúng là 30k/1 tấn xi măng. Đó là giá bốc vác thị trường. Khi bốc được 1 xe tải khoảng 200- 300 bao xi tương đương 300-450k, sau bốc xong được tiền, các bà chia nhau.

Thực hư thông tin cụ bà vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày: 'Cụ làm vì thích, đang xây nhà 3 tầng' Ảnh 3
Cụ bà thường thích làm việc phụ gia đình và làm việc hoàn toàn tự nguyện.
Thực hư thông tin cụ bà vác hàng tấn xi măng mưu sinh từng ngày: 'Cụ làm vì thích, đang xây nhà 3 tầng' Ảnh 4
Gia đình kinh tế không khó khăn, không phải mưu sinh từng ngày như mạng xã hội chia sẻ. Gia đình đang xây tầng 2 của căn nhà, khi hoàn thiện là 3 tầng.

Đây là giá chung thị trường tại Y Tý, được sự đồng ý của cả bên thuê và bên được thuê, các bà cho là giá này hợp lý, các bà không cho là giá thấp quá mà hoàn toàn phù hợp với công sức các bà bỏ ra”, anh Suy cho biết.

Theo anh Suy, khi đến nhà trao đổi trực tiếp, xác nhận thông tin để nắm hoàn cảnh của các bà, gia đình đều bình thường. Hiện có gia đình Ly Đơ De, nhân vật chính trong đoạn clip còn đang xây nhà, mới thi công đến tầng 2 và nếu hoàn thiện ngôi nhà sẽ là 3 tầng.

Gia đình không gặp khó khăn về kinh tế, con cháu đều lao động và học tập hoàn toàn bình thường: “Bà đi làm hoàn toàn tự nguyện nhằm tận dụng thời gian rảnh, không thích ở không muốn vận động và cải thiện nữa cuộc sống gia đình”, anh Suy cho biết thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất