Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 'chặt chém' 80.000 đồng/1 củ khoai nướng: Người bán hàng làm việc với Công an và bị xử phạt

Phương Linh
Chia sẻ

Tại Cơ quan Công an, bà T.T. (SN 1985, quê Ninh Bình; thường trú tại quận Long Biên, Hà Nội) thừa nhận đã bán 80.000 đồng/ 1 củ khoai nướng cho nhóm khách vào ngày 2/12 vừa qua.

Mới đây, vụ việc một nhóm bạn bị "chặt chém" ở Hồ Gươm (Hà Nội) với 80.000 đồng cho 1 củ khoai nướng khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán.

Danh tính người bán hàng với mức giá "chặt chém" nói trên là bà T.T. (sinh năm 1985, quê Ninh Bình; thường trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội). 

Vụ 'chặt chém' 80.000 đồng/1 củ khoai nướng: Người bán hàng làm việc với Công an và bị xử phạt Ảnh 1
Bà T. làm việc tại Cơ quan Công an

Làm việc với Cơ quan Công an, bà T. thừa nhận đã bán 80.000 đồng/ 1 củ khoai nướng cho nhóm khách vào ngày 2/12 vừa qua. Theo đó, nhóm khách này đã ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô. Trong đó khoai được thu 80.000 đồng/củ, trứng 20.000 đồng/quả và ngô 20.000 đồng/bắp. Tổng cộng hết 580.000 đồng.

Ngoài ra, bà T. cũng khai nhận thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm. Mặt hàng chủ yếu là: Nước, ngô khoai nướng... 

Lý giải về mức giá trên, bà T. cho biết do giá nhập vào đã cao sẵn và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác. Ví dụ như khoai nhập từ một lò bánh mỳ với mức giá 40.000 đồng một củ.

Công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng. Về hành vi chặt chém, thu giá cao, cảnh sát cho hay sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Vụ 'chặt chém' 80.000 đồng/1 củ khoai nướng: Người bán hàng làm việc với Công an và bị xử phạt Ảnh 2
Bài đăng của nhóm bạn bị "chặt chém" gây xôn xao MXH

Như tin đã đưa, ngày 2/12, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ vụ việc, cô gái và nhóm bạn bị "chặt chém" ở Hồ Gươm (Hà Nội) với 80.000 đồng cho 1 củ khoai nướng.

Theo thông tin đăng tải, nhóm bạn này đến một quán ngô khoai nướng ở khu vực Hồ Gươm và gọi các món ăn như sau: 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Sau khi ăn xong, nhóm này gọi tính tiền thì được chủ quán thông báo tổng đơn là 580.000 đồng. 

Khá ngỡ ngàng với đơn giá này, nhóm bạn bày tỏ sự thắc mắc và được chủ quán giải thích như sau: 1 củ khoai nướng có giá 80.000 đồng; 1 bắp ngô nướng có giá 20.000 đồng; 1 trứng nướng có giá 20.000 đồng. Lấy số lượng nhân với giá tiền là ra đơn giá tổng nói trên.

Dù không hài lòng với mức giá này, tuy nhiên, nhóm bạn vẫn quyết định thanh toán đầy đủ vì không muốn đôi co. Nhóm bạn cũng cho biết, họ đăng tải thông tin lên mạng xã hội để các du khách khác không bị "chặt chém".

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất