Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông.

Liên quan đến tiến độ cứu hộ bé trai Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, lọt trụ bê tông sâu 35m, chiều ngày 17/1, thông tin với VTCNews, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông Ảnh 1

“Trong quá trình đào sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách. Tiến hành gia công hệ khung đỡ và hàn nối 2 đoạn ống vách D2100 (mỗi đoạn ống dài 12m). Đến 16h, Tổ điều hành sẽ thực hiện hạ ống vách D2100 đã hàn dài 24m”, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Trước đó, do chiều dài cọc lớn nên lực lượng chức năng phải cắt mối nối 1 và đưa đốt 1 lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn 2 để tránh cọc bị đổ nghiêng.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Đã đào đất đến độ sâu 27m so với đầu cọc bê tông Ảnh 2

Ngày 17/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam bước sang ngày thứ 18 nhưng chưa thể kết thúc do chưa đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi, sốt ruột.

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc bảo đảm an toàn là trên hết".

Xem thêm: Vụ bé Hạo Nam: 1/3 trụ bê tông nơi bé trai bị mắc kẹt đã được cắt đưa lên

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất