Sắc màu Cuộc Sống

Vờ mượn điện thoại của bé 12 tuổi, người đàn ông sau đó bất ngờ có hành động xấu

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trong lúc đang đứng trước nhà sử dụng điện thoại, bé 12 tuổi bất ngờ bị người đàn ông áp sát vờ mượn điện thoại rồi làm trò xấu.

Theo báo Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Toàn (32 tuổi, trú tại thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên) về hành vi cướp giật tài sản.

Vờ mượn điện thoại của bé 12 tuổi, người đàn ông sau đó bất ngờ có hành động xấu Ảnh 1
Đối tượng Vũ Văn Toàn tại cơ quan công an. (Ảnh: CA).

Trước đó, khoảng 15h35 phút ngày 17/7/2023, Công an huyện Văn Yên nhận được tin báo tại địa bàn xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Theo cơ quan chức năng, cháu N.A.NG (12 tuổi, trú tại thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ), đang đứng ở hè nhà sử dụng điện thoại, thì bị một đối tượng mặc áo chống nắng mầu đen, đeo khẩu trang, đi xe mô tô nhãn hiệu HonDa, loại xe RSX mầu xanh đen, tháo biển kiểm soát, đến giả vờ mượn điện thoại với lý do "gọi cho người thân”.

Sau khi cầm điện thoại nhãn hiệu SamSung Glaxy A4 của cháu NG., đối tượng đã chạy thẳng ra xe mô tô tẩu thoát.

Sau hơn 2 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ đối tượng gây án là Vũ Ngọc Toàn (SN 1991, trú tại thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên) đồng thời thu tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận do bản thân bị nghiện ma túy,  thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Sau khi cướp giật được điện thoại của nạn nhân, Toàn đã đem bán tại một cửa hàng mua bán điện thoại tại xã Đông Cuông được 1 triệu đồng. Được biết Vũ Văn Toàn có tiền án về tội " Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Toàn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất