Sắc màu Cuộc Sống

Video 'Tuấn Trinh dọa trẻ ăn cơm' của Tiktoker Long Chun gây tranh cãi trái chiều

Phương Linh
Chia sẻ

Trong video này, không chỉ có lời nói mang tính chất hù dọa, cô Tuấn Trinh vừa thực hiện nhiều động tác kết hợp vừa thể hiện biểu cảm dữ tợn, trợn mắt khiến trẻ sợ hãi, khóc thét và từ đó ngoan ngoãn ăn hết bát cơm.

Long Chun là Tiktoker Việt không còn xa lạ với giới trẻ ngày nay. Thời gian gần đây, Long Chun cùng team của mình thực hiện loạt video về cô gái có tên "Tuấn Trinh" hiện đang nhận được nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Trong loạt video này, Long Chun phải giả gái, mặc đồ nữ và trang điểm, đồng thời, anh chàng xây dựng hình tượng "Tuấn Trinh" với nhiều tính cách khá quái gở. Tuy nhiên, đi kèm tính cách ấy là sự hài hước nên các video của Tuấn Trinh đem lại tiếng cười, sự giải trí cho người dùng.

Tuy nhiên mới đây, một trong những đoạn clip của Tuấn Trinh bất ngờ viral trên mạng xã hội, khi thu hút lượng lớn tương tác. Cụ thể, clip có tên là "Cách cho trẻ ăn hiệu quả 100%" đạt hơn 15 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. 

(Video Long Chun hóa thân thành nhân vật cô gái "Tuấn Trinh", hù dọa trẻ nhỏ để các em ăn cơm ngoan ngoãn)

Trong clip, Tuấn Trinh cầm một chiếc bát và diễn cảnh đang hăm dọa các bé ăn cơm, bằng câu nói: "Há mồm ra ăn hết bát cơm này cho cô Trinh nào. Ngoan cô Trinh thương, cô Trinh yêu. Hư cô Trinh nuốt chửng! Ăn đi. Nuốt đi". 

Không chỉ có lời nói mang tính chất hù dọa, "cô Trinh" vừa thực hiện nhiều động tác kết hợp vừa thể hiện biểu cảm dữ tợn, trợn mắt.

Trên thực tế, một số phụ huynh đã cho con nhỏ của mình xem video này của Long Chun trong lúc ăn cơm. Nhiều bé có phản ứng  sợ hãi, khóc thét và từ đó ngoan ngoãn ăn hết bát cơm.

Đoạn clip này sau khi xuất hiện gây ra những tranh cãi trái chiều. Theo đó, có phụ huynh tỏ ra thích thú khi cho trẻ xem video, trẻ bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, ăn uống dễ dàng, đỡ vất vả cho bố mẹ.

Thế nhưng, cũng không ít người phản đối với video này của Long Chun bởi lẽ, đây là cách dạy con sai lầm, khi "gieo mầm" sợ hãi vào tâm hồn của những đứa trẻ.

Video 'Tuấn Trinh dọa trẻ ăn cơm' của Tiktoker Long Chun gây tranh cãi trái chiều Ảnh 1

Qua tìm hiểu, TikTok vốn là mạng xã hội có quy định chỉ dành cho người từ 13 tuổi trở lên. Nghĩa là, trẻ dưới 13 tuổi không được sử dụng, và không được coi các clip trên TikTok. Do đó, việc có cho trẻ em xem clip của Long Chun hay không chính là sự lựa chọn của các bậc phụ huynh.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất