Sắc màu Cuộc Sống

Tranh cãi trái chiều xung quanh chuyện phóng sinh cá hải tượng 'khủng'

Khải Anh
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng việc thả sinh vật ngoại lai ăn tạp như cá hải tượng sẽ gây nguy hại đến môi trường.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh phóng sinh một con cá hải tượng lớn. Qua xác minh, đoạn video trên được ghi lại tại một bến phà thuộc quận 8, TP.HCM. Con cá hải tượng trong đoạn video nói trên do một nhà hảo tâm nuôi đã lâu.

Ngay khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc làm này là không nên. Một số ý kiến cho rằng cá hải tượng là sinh vật ngoại lai ăn tạp, khi thả xuống môi trường sẽ đe doạ đến sự sống của các loài cá khác, gây mất cân bằng sinh thái.

Bên cạnh đó, một số dân mạng còn cho rằng con cá này có thể gây nguy hiểm đối với con người.

Tranh cãi trái chiều xung quanh chuyện phóng sinh cá hải tượng 'khủng' Ảnh 1

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin việc thả phóng sinh cá hải tượng. Đồng thời, ông cũng cho rằng đây là hành động phản cảm, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật.

Trao đổi với Infonet, ông Hùng cũng cho biết cá hải tượng là sinh vật ngoại lai, không nằm trong danh mục được nuôi tại Việt Nam. Cá hải tượng có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Cá hải tượng có đặc tính hung dữ, ăn tạp, ăn các loài cá, tôm. Nếu thả cá này ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến các loài khác, làm mất cân bằng sinh thái ở một vùng nước nào đấy.

Ông Hùng nói với nguồn trên: "Đồng thời, việc thả vào tự nhiên không phải loài nào cũng được thả và ở đâu cũng thả được. Tuỳ theo vùng nước khác nhau mà thả các loài khác nhau và thả các loài nguy cấp, quý hiếm". 

Hiện tại, sự việc trên vẫn đang gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất