Sắc màu Cuộc Sống

TP.HCM hôm nay (8/5): Trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ 'giải nhiệt' những ngày nắng nóng oi bức vừa qua

Phương Linh
Chia sẻ

Sáng 8/5, qua ghi nhận thời tiết tại TP.HCM có nhiều mây, nắng yếu, không còn oi bức như những ngày trước. Tại phía bắc huyện Củ Chi có mưa rào nhẹ.

Trong khi đó, ngày hôm qua (7/5), khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, các tỉnh Đông Nam bộ nắng nóng gay gắt thu hẹp. Dù vậy, tại TP.HCM, người dân vẫn cảm thấy oi bức, hầm hập khi di chuyển ngoài đường. 

Theo số liệu, hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động từ 35,1 – 36,7oC (Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh 36,7oC), nhiệt độ cao nhất ở miền Tây dao động từ 35,1 – 36,8oC (Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Châu Đốc (An Giang) 36,8oC). Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 – 55%.

TP.HCM hôm nay (8/5): Trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ 'giải nhiệt' những ngày nắng nóng oi bức vừa qua Ảnh 1
Sáng nay (8/5) tại TP.HCM, có nơi đã có mưa rào nhẹ, giải nhiệt sau những ngày nắng nóng oi bức. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 8/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Nam bộ trong 2 – 7 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, cục bộ có nơi nắng nóng. Từ ngày 9 – 12/5, khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó từ ngày 13/5, mưa giông có xu hướng giảm dần trên khu vực. 

Như vậy, nắng nóng có cường độ giảm dần trong hôm nay, sau đó sang ngày 9/5, nắng nóng diện rộng chấm dứt trên khu vực.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất