Sắc màu Cuộc Sống

Toàn cảnh vụ nổ sung cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba

Khải Anh
Chia sẻ

Hiện tại, lực lượng chức năng đang trực tiếp lấy lời khai nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

Tủ kính có nhiều lỗ đạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 31/7, một người đàn ông đã đi đến khu vực tiệm vàng trước chợ Đông Ba, TP. Huế. Theo đó, người này đã cầm súng AK xông vào một tiệm vàng có biển Hoàng Đức và bắn nhiều phát đạn vào các tủ kính trưng rồi lấy vàng chạy ra ngoài đường.

Tại hiện trường, có rất nhiều những mảnh kính vỡ tung toé, tủ kính có nhiều lỗ đạn. Sau đó, nghi phạm đã chạy đến tiệm vàng Thái Lợi, cách đó 20 mét để cướp vàng rồi tiếp tục vứt ra ngoài đường. Sau đó, người đàn ông này chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ ở nhà Lục Giác.

Ngay lập tức, công an đã đề nghị mọi người trước chợ di tản khỏi hiện trường đề phòng kẻ cướp manh động quay trở lại nổ súng.

Theo nguồn tin báo Tuổi Trẻ, kẻ cướp đã chạy đến cầu Gia Hội gần đó cố thủ. Vì thế, người dân ở khu vực gần cầu Gia Hội cũng được yêu cầu di tản, đóng cửa nhà đề phòng đạn lạc.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã huy động cả lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa, xe bọc thép... 

Được sự khuyên giải của Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nghi phạm đã hạ súng đầu hàng. Hiện tại, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của người này.

Chiều 31/7, Công an vẫn phong tỏa toàn bộ tuyến đường trước chợ Đông Ba.

Nhân chứng nói gì?

Theo Zing News, các nhân chứng cho biết nghi phạm đã tung vàng ra giữa đường sau khi xả 5 phát súng. Chị Hiền (tiểu thương chợ Đông Ba) cho biết nghi phạm dựng xe trước chợ. Khi nghe thấy tiếng súng nổ, chị chỉ biết cúi đầu nấp xuống dưới quầy.

Vẫn còn hoang mang sau sự việc, trao đổi với PV Zing, chị Thương, chủ quầy tiệm đồng hồ cạnh tiệm vàng Thái Lợi, cho biết khi xảy ra sự việc, chị đang ngồi xem phim thì nghe thấy tiếng nổ. "Lúc đó, tôi cứ tưởng là nổ gas. Sau đó, nghe thấy nhiều người dân hét là cướp, cướp. Biết là súng bắn, tôi nấp xuống quầy và lấy chiếu che người lại", chị nói.

Qua xác minh của nguồn trên, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), công tác tại Trại giam Bình Điền.

Được biết, không có thương vong xảy ra trong vụ cướp này. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra sự việc.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất