Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới nhất liên quan đến 'Tịnh thất Bồng Lai'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Một Youtuber đã bị xử phạt vì sử dụng kênh của mình để tấn công, xúc phạm và nhục mạ nghiêm trọng nhân phẩm những người từng lên án "Tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 10/4, nguồn tin PLO cho biết trong 2 ngày 8 và 9/4, TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Toán (37 tuổi, ngụ tại xã Vạn Hưng, huyện Văn Ninh) 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác.

Theo cáo trạng truy tố, trong năm 2021, cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn tố cáo của tu sĩ Phật Giáo T.Đ.T., ông T.Q.D và Trần Văn Đức tố cáo Trần Minh Toán sử dụng trang mạng xã hội vu khống, nhục mạ danh dự.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Toán lập và quản lý 2 kênh Youtube Toán Trần Chennel và Toán Trần Official. Bị cáo có quan điểm bảo vệ hoạt động của tổ chức tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Do đó, Toán đã dùng 2 kênh Youtube của mình để tấn công và nhục mạ những người có quan điểm lên án Tịnh thất Bồng Lai. 

Thông tin mới nhất liên quan đến 'Tịnh thất Bồng Lai' Ảnh 1
Những thành viên trong "Tịnh thất Bồng Lai"

Tại phiên xét xử, bị cáo Toán đã thành khẩn khai báo và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại. HĐXX đã tuyên phạt Trần Minh Toán mức án trên.

Trước đó, bị cáo Toán từng bị Công an địa phương xử phạt 200.000 đồng vì hành vi có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.

Liên quan đến vụ án ở "Tịnh thất Bồng Lai" (tên gọi khác là "Thiền Am bên bờ Vũ Trụ), trước đó, chiều 7/3/2022, trả lời báo Người Lao Động, đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra tiếp tục khám xét địa điểm này và thực hiện các thủ tục để làm rõ các tội danh khác đối với một số người liên quan thời gian qua sinh sống tại đây.

"Ngoài tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" đã khởi tố thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại "Tịnh thất Bồng Lai". Hiện tại, chúng tôi cũng đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh, điều tra" - đại tá Văn Công Minh nói.

Thông tin trên Tiền Phong, ngày 20/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa cũng đã có công văn đề nghị chuyển vụ án hình sự về cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đến 5/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú; các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất