Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu tiền tiêu xài, chú rủ cháu trộm cắp tiền công đức ở chùa

Khải Anh
Chia sẻ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ánh Ngọc về hành vi trộm cắp tài sản ở các đền, chùa.

Trước đó, tại chùa Hương Tích, phường Nông Trang, TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra sự việc kẻ xấu đột nhập cạy nắp két sắt lấy đi 16 triệu đồng. Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã nhận được đơn trình báo của trụ trì chùa Đại Bi, phường Bạch Hạc; chùa Thiên Long, phường Thanh Miếu; Ban Quản lý đền Bát Nàn, xã Phượng Lâu, đền Thiên Cổ Miếu, xã Trưng Vương đều nằm trên địa bàn TP. Việt Trì về việc bị lấy cắp tiền công đức.

Thiếu tiền tiêu xài, chú rủ cháu trộm cắp tiền công đức ở chùa Ảnh 1

Qua quá trình rà soát, công an đã xác định được đối tượng Trần Ánh Ngọc (SN1987, ở tại khu 6, phường Vân Phú). Đối tượng này đã háu ruột là Trần Nhất Long (SN 2005, ở khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì, TP Việt Trì) gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản ở các đền, chùa.

Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Trần Ánh Ngọc cùng nhiều vật chứng liên quan. 

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đã chuẩn bị kìm cộng lực, xà cầy… rồi rủ cháu ruột là Trần Nhất Long cùng đi trộm cắp. Số tiền lấy được, Ngọc đem chi tiêu cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc và Long về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị mở rộng điều tra vụ án. 

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất