Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Thêm kỳ tích về với Làng Nủ

Đến 11 giờ trưa nay (15/9) thêm 18 người đã cho là mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở thôn Làng Nủ được xác minh là còn sống.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đến 11 giờ trưa nay (15/9) thêm 18 người đã cho là mất tích được xác minh là còn sống.  

Như vậy, tính đến hiện tại, vụ sạt lở tại Làng Nủ đã khiến 52 người chết và 14 người mất tích. Hiện, công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đất bắt đầu cứng lại.

Thêm kỳ tích về với Làng Nủ Ảnh 1
Công việc tìm kiếm người bị nạn tại Làng Nủ vẫn tiếp tục. Ảnh: Truyền Hình Thông Tấn. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng 15/9 trên địa bàn toàn bộ tỉnh Lào Cai đã có 252 người chết, bị thương và mất tích; 13.547 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 912 ngôi nhà bị sập gần như hoàn toàn, trên 3 nghìn ha cây lương thực bị vùi lấp,...

Trước đó, tối 10/9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Xuân Trường - chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - cho biết trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên sáng 10/9 đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ. 

Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét,  sạt lở đất là 33 hộ, 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 khẩu (tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ).

Khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất nằm xa trung tâm (cách huyện Bảo Yên 40 km, cách TP Lào Cai 120 km), giao thông chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên lực lượng cứu hộ của huyện mất nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại đang mất tích.

Ngày 11/9 (một ngày vụ sạt lở) công nhân điện lực huyện Bảo Yên gấp rút triển khai các phương án khắc phục thiệt lại hệ thống điện để kịp thời cấp điện trở lại cho khu vực Làng Nủ. Đến 17h10, điện lưới tại Làng Nủ đã được cấp trở lại.

Được biết, hiện tại, huyện Bảo Yên cũng đang triển khai san gạt mặt bằng khu tạm cư cho các hộ dân Làng Nủ, cách nơi ở cũ hơn 2km; phấn đấu xong trong 10 ngày để ổn định tạm thời đời sống nhân dân trước khi xây xong khu tái định cư.

Ngày 14/9, Thường trực UBND huyện Bảo Yên đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở. Về cơ bản người dân vùng lũ Làng Nủ nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Nhiều hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tổng hợp

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất